1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Cựu Phó trưởng phòng Cục Cảnh sát hình sự hầu tòa vì bảo kê sòng bài

Trung Thi

(Dân trí) - Bị cáo Lường Tiến Quân, cựu Phó trưởng Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự khu vực phía Nam, Bộ Công an bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử về cáo buộc nhận tiền "bảo kê" sòng bài ở Nha Trang.

Ngày 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa và nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Hải (51 tuổi, trú tỉnh Bình Định) bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc và Đưa hối lộ; bị cáo Nguyễn Đình Hoàng Long (30 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) bị truy tố tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Đưa hối lộ.

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Văn (30 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) và Hứa Vũ Long (32 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) cùng hầu tòa về tội Tổ chức đánh bạc.

Cựu Phó trưởng phòng Cục Cảnh sát hình sự hầu tòa vì bảo kê sòng bài - 1

Bị cáo Lường Tiến Quân (Ảnh: Phú Khánh).

Bị cáo Lường Tiến Quân (43 tuổi, trú TPHCM, cựu Phó trưởng Phòng 4, cựu Phó Trưởng phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự khu vực phía Nam, Bộ Công an) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra còn có 13 bị can khác bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Minh Hải bị cáo buộc là người trực tiếp tổ chức đánh bạc và đưa hối lộ.

Trước tòa, Hải khai dù chưa được cấp phép nhưng bị cáo này vẫn lén lút tổ chức đánh bạc dưới "vỏ bọc" câu lạc bộ poker tại thành phố Nha Trang cho người nước ngoài chơi.

Sau khi nghe thông tin có đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an sẽ vào Nha Trang, Hải đã nhờ người quen giới thiệu gặp Lường Tiến Quân (khi đó giữ chức vụ Phó trưởng phòng 4) để nhờ giúp đỡ, vì thời gian này sòng bạc của bị cáo này được cấp phép.

Đến tháng 2/2020, Hải gặp cựu cán bộ công an lần đầu, gợi ý nhờ giúp đỡ không kiểm tra sòng bạc ở Nha Trang và được Quân đồng ý.

Cựu Phó trưởng phòng Cục Cảnh sát hình sự hầu tòa vì bảo kê sòng bài - 2

Bị cáo Nguyễn Minh Hải (Ảnh: Phú Khánh).

Hải khai chuyển cho Quân 4 lần tổng cộng 270 triệu đồng, qua số tài khoản ngân hàng do cựu cán bộ công an cung cấp.

Theo cáo trạng do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố, Quân đồng ý gặp Hải vào tháng 9/2020 tại TPHCM. Tại đây, Quân ra điều kiện phải chi tiền cho bị can này hằng tháng để được hoạt động chơi poker không bị Cục Cảnh sát hình sự kiểm tra, bắt giữ và Hải đã đồng ý.

Cáo trạng cáo buộc, từ ngày 28/3/2022 đến ngày 2/1/2023, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Đình Hoàng Long đã đưa hối lộ cho Lường Tiến Quân tổng số tiền 420 triệu đồng.

Quân bị bắt tạm giam một thời gian để điều tra, sau đó được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo còn lại.

Trước đó, qua quá trình theo dõi, chiều 3/2/2023, Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ ập vào câu lạc bộ Joker Club tại Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vây bắt quả tang Nguyễn Minh Hải cùng đồng bọn đang tổ chức cho 7 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền, trong đó có một người nước ngoài.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6/2022, Nguyễn Minh Hải cùng Nguyễn Đình Hoàng Long, Nguyễn Hữu Văn, Hứa Vũ Long tham gia góp vốn tổ chức câu lạc bộ Poker Joker Club cho khách đến đánh bạc bằng hình thức dùng tiền đổi chip để chơi bài Poker, thắng thua bằng tiền.

Câu lạc bộ sẽ thu 5% tiền thắng cược trong một ván bài của người thắng cuộc.

Điều tra xác định, từ 7/6/2022 đến ngày 2/2/2023, tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền tại câu lạc bộ Joker club là hơn 5,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận thu được được chia theo tỷ lệ góp vốn, trong đó Hải nhận 60%, Văn 25%, Vũ Long 10% và Hoàng Long 5%.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Hải và cấp dưới đã đưa hối lộ cho Lường Tiến Quân để được "bảo kê".