1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cựu giảng viên âm mưu lật đổ chính quyền xin giảm án

(Dân trí) - Sau khi bị TAND TPHCM phạt 3 năm tù giam và quản chế 3 năm tại nơi cư trú vì tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, bị cáo Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên hợp đồng tại trường ĐH Bách Khoa, TPHCM đã làm đơn xin giảm án.

Theo lịch xét xử, ngày 14/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Minh Hoàng (sinh năm 1955, ngụ phường 8, quận 10, TPHCM, nguyên giảng viên hợp đồng tại trường Đại học Bách khoa TPHCM) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Trước đó, ngày 10/8, trong phiên xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hoàng 3 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngoài ra, khi chấp hành xong hình phạt, bị cáo Hoàng còn bị quản chế 3 năm tại nơi cư trú.
 
Cựu giảng viên âm mưu lật đổ chính quyền xin giảm án - 1
Bị cáo Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2002 đến 2010, ông Phạm Minh Hoàng đã sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc viết nhiều bài viết, trong đó có 33 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi gửi cho tổ chức phản động Việt Tân để đăng tin, phát tán trên mạng internet. Cuối tháng 11/2009, Phạm Minh Hoàng cùng vợ là Lê Thị Kiều Oanh và Nguyễn Thanh Hùng đi Malaysia tham dự lớp tập huấn phương pháp đấu tranh “bất bạo động” do Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Quân và Nguyễn Thị Thanh Vân là các thành viên tổ chức phản động Việt Tân ở nước ngoài tổ chức và giảng dạy.

Sau khi tham dự lớp tập huấn, cuối tháng 12/2009 đến 5/2010, Phạm Minh Hoàng cùng với em trai là Phạm Duy Khánh, Jolie Trang Huỳnh (Việt kiều Mỹ) và Huỳnh Châu (Việt kiều Úc) đã tổ chức 2 khóa học cho 43 thanh niên, sinh viên, nữ tu học lớp “kỹ năng phần mềm” tại TP.HCM nhằm tuyên truyền, lôi kéo và tập hợp lực lượng cho tổ chức Việt Tân.

Với hành vi trên, Phạm Minh Hoàng bị truy tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân nhân” theo khoản 2 Điều 79 BLHS với mức án từ 5 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, xét trong suốt quá trình điều tra đến phiên xét xử, bị cáo Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tòa sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo này mức án 3 năm tù và 3 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt.

Công Quang