1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Cướp tài sản xong, ép nạn nhân cùng nấu mì ăn và ngủ

(Dân trí) - Sau khi kề dao phay vào cổ lái xe taxi cướp đi một chiếc ví da trong đó có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và điện thoại di động, đối tượng khống chế ép nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì ăn…

Vào khoảng 0h15’ ngày 20/11/2015, anh Lù Đức Nguyên (SN 1982 thường trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) đã lái xe taxi biển kiểm soát 12A-037.86 từ thành phố Lạng Sơn đến đón một vị khách tại ngã ba quốc lộ 4B lên khu du lịch Mẫu Sơn.

Đối tượng Huynh tại cơ quan công an
Đối tượng Huynh tại cơ quan công an

Đi được khoảng 12km, thấy đường vắng, đối tượng lộ nguyên hình là tên cướp hung hãn đã kề dao phay vào cổ lái xe đe dọa, cướp đi một chiếc ví da trong đó có 4 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và 1 chiếc điện thoại di động.

Sau đó, đối tượng khống chế ép nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì ăn. Ăn xong, tên cướp đã thuê xe ôm chở cả bị hại lên nhà nghỉ trên đỉnh núi Mẫu Sơn để ngủ. Lợi dụng sơ hở, lái xe đã trốn thoát rồi mượn điện thoại gọi về tổng đài hãng trình báo công an. Khoảng 5h sáng cùng ngày, đối tượng đã rời nhà nghỉ và men theo đường rừng lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lộc Bình và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là Hoàng Văn Huynh (SN 1990 trú tại thôn Bản Tẳng, xã Quốc Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và triển khai công tác truy bắt đối tượng theo nhiều hướng. Đến 23h, khi Huynh vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Ngày 21/11/2015, Công an huyện Lộc Bình đã ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Huynh về tội cướp tài sản.

Bá Đoàn