1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Cướp tài sản bất thành, đối tượng liều lĩnh đâm một phụ nữ trọng thương

Công Bính

(Dân trí) - Trung mang dao đến các con đường vắng để cướp tài sản. Khi nạn nhân tri hô và thấy có người đến ứng cứu, nam thanh niên lai lịch bất hảo đâm người trọng thương rồi lái xe tẩu thoát.

Ngày 7/12, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Trung (SN 1999) trú xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam về 2 tội giết người và cướp tài sản. 

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 3/3/2021, Nguyễn Tấn Trung mang theo một con dao rồi điều khiển xe máy đến các con đường vắng trên địa bàn mục đích tìm "con mồi" cướp tài sản nhằm tiêu xài cá nhân.

Cướp tài sản bất thành, đối tượng liều lĩnh đâm một phụ nữ trọng thương - 1

Bị cáo Nguyễn Tấn Trung tại phiên tòa.

Khi chạy đến đoạn đường DH 07QS, thuộc thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Trung phát hiện chị Nguyễn Thị H. (SN 1979) trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam điều khiển xe máy đi phía trước. Thấy vậy, Trung điều khiển xe áp sát, chặn đầu xe chị H. lại và rút con dao hăm dọa: "Có tiền không?". Chị H. trả lời: "Mới đi làm về không có tiền".

Lúc này, Trung nhìn thấy có nhiều người điều khiển xe máy chạy đến, sợ bị phát hiện nên Trung cầm con dao đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng chị H. Khi nghe chị H. la "cướp, cướp", Trung phóng xe máy tẩu thoát.

Nhìn thấy chị H. bị đâm đang nằm dưới đất, người dân đưa chị H. đến Trung tâm y tế huyện Quế Sơn và sau đó đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tỷ lệ thương tích của chị H. là 58%.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm đâm chị H. chính là Trung. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra, Trung là đối tượng bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, có lai lịch bất hảo.

Ngày 21/11/2018, Trung bị TAND huyện Quế Sơn tuyên 3 năm tù về tội cướp tài sản, nhưng cho hưởng án treo. Ngày 27/1/2021, Trung có hành vi hiếp dâm chị V.T.T., nhưng chị T. có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Công an huyện Quế Sơn không xử lý vụ việc.

Qua xem xét hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Trung 12 năm tù tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản. 

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Tấn Trung còn phải chịu thêm mức án 3 năm tù treo chuyển sang tù giam về tội cướp tài sản. Tổng mức án bị cáo Trung  lãnh là 22 năm tù giam. Đồng thời, tòa yêu cầu gia đình bị cáo Trung bồi thường cho bị hại H. số tiền 105 triệu đồng.