1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Công nhân hỗn chiến khiến 1 người tử vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc làm việc, nhóm của Ân và Thọ hẹn nhau đến Khu dân cư Nam Sài Gòn để giải quyết. Sau đó nhóm Ân đuổi theo đâm Thọ tử vong trên đường.

Công nhân hỗn chiến khiến 1 người tử vong - 1
Ân và Trọng bị bắt giữ ngay sau vụ việc xảy ra và thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang đề nghị truy tố đối tượng Phan Hoài Ân (tên thường gọi Vương, SN 1992) và Phạm Kim Trọng (SN 1992 cùng ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tạm trú ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc) về tội giết người.

Trước đó, ngày 22/8/2019, T (SN 2002) và N (SN 2003) làm công nhân tại KCN ở huyện Cần Giuộc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả 2 hẹn nhau lúc 21h cùng ngày tại Công viên Khu dân cư Nam Sài Gòn (thuộc ấp 3 xã Long Hậu, Cần Giuộc) để giải quyết. 

Trước khi đến điểm hẹn, T huy động 7 người, trong đó có Ân và Phạm Nhật Minh (SN 1996, ngụ xã Long Hậu). N. cũng huy động 5 người đến hỗ trợ trong đó có Nguyễn Phước Thọ (SN 1991, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM). Khi T và N nói chuyện một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Ân bị nhóm của N chém gây thương tích ở ngón trỏ bàn tay trái. Minh cũng bị chém đứt khớp cổ bàn tay phải và 1 vết thương vùng đầu.

Tiếp đó, hai nhóm giải tán để đưa Ân và Minh đi điều trị vết thương. Do vết thương của Minh quá nặng, Minh được đưa đến BV 115 (TPHCM) để phẫu thuật nối khớp cổ tay. Tại đây, Ân lấy trong túi quần của Minh 1 con dao bấm cất vào túi. Khoảng 6h30 ngày 23/8/2019, Trọng (anh trai của Minh) đến bệnh viện thăm Minh và được mọi người kể lại sự việc.

Bức xúc vì em bị đánh, Trọng cùng Ân chuẩn bị dao để đi xử nhóm của N. Khi đến KCN Long Hậu, Trọng và Ân phát hiện Thọ đang chạy xe  trên đường nên chặn xe chém Thọ tử vong. Qua kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, Thọ tử vong do vết thương thấu ngực trái thủng tim. Hai đối tượng bị bắt giữ sau đó và thừa nhận hành vi phạm tội. 

Xuân Hinh