1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Công an truy bắt nhóm đối tượng nổ súng thị uy, bắn một phụ nữ trọng thương

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân Trí trưa nay (2/4), một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tiến hành truy bắt nhóm đối tượng nổ súng gây náo loạn tại khu vực Cầu Tre, Vạn Mỹ, Ngô Quyền trước đó.

Người phụ nữ áo đen gục xuống đường sau khi súng nổ (ảnh cắt từ clip Feabook)
Người phụ nữ áo đen gục xuống đường sau khi súng nổ (ảnh cắt từ clip Feabook)

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã vào cuộc và bước đầu đã xác định được các đối tượng, cũng như nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vụ nổ súng này. Hiện đơn vị cử nhiều tổ công tác chia làm nhiều hướng để truy bắt các đối tượng.

Trước đó trên mạng xã hội Feabook, tài khoản Nguyễn Phương Linh có chia sẻ một clip dài khoảng 39 giây, trong đó thể hiện tại một ngõ nhỏ, trong khi hai nhóm người đang đứng nhốn nháo trước cửa một ngôi nhà tại đây thì bất ngờ, một thanh niên mặc áo hoa trong một nhóm (khoảng 7 người) kia rút súng bắn thẳng về phía trước nơi có nhóm còn lại đứng khiến một người phụ nữ mặc bộ đồ đen ngã gục xuống đường. Lúc này, một thanh niên mặc áo trắng đứng ngay cạnh vội vã dìu người phụ nữ này ra lối ngõ phía trước.

Chị H. đang điều trị tại bệnh viện với vết thương do đạn bắn vào chân
Chị H. đang điều trị tại bệnh viện với vết thương do đạn bắn vào chân

Sau đó, mặc dù được một người đàn ông cởi trần lao vào cố cản lại nhưng thanh niên mặc áo hoa vẫn lăm lăm khẩu súng trên tay chĩa về phía trước. Cùng với đó, một số thanh niên trong nhóm này cũng lao vào trong định tấn công những người trong nhà. Thậm chí khi được cản đẩy ra phía ngoài một lúc, thanh niên mặc áo hoa cùng cả nhóm lại ùa trở lại, tiếp tục chĩa súng vào trong sân ngôi nhà thị uy rồi mới chịu lên xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhóm thanh niên rút đi, nhiều người trong nhà mới chạy ra, xúm lại đưa người phụ nữ bị nạn đi cấp cứu.

Đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khoa Việt Tiệp, bà T.H (47 tuổi), người bị trúng đạn trong vụ nổ súng trên cho biết, khoảng 12h30 ngày 29/3, có 7 thanh niên đi trên 3 xe máy đến nhà bà H. tìm gặp con trai bà, trong đó có một người tên V.Th. từng học cấp 3 với con trai bà.

Vừa lúc đó con bà H. cùng một số công nhân của gia đình bà H. cũng về đến nhà. Thấy vậy, một trong số thanh niên trong nhóm người trên đã rút súng chĩa về phía con trai bà bắn. Qúa hoảng hốt, bà T. vội lao vào ôm con trai thì bị đạn bắn trúng chân. Cũng theo bà H. ngay cả khi bà ngã gục xuống, nhóm thanh niên kia vẫn hung hăng bảo nhau “bắn chết cả nhà nó đi”.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc

An Nhiên