1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Công an tỉnh Cà Mau xác định Hào Anh không ăn trộm

(Dân trí) - Đại tá Võ Minh Phương, Phó GĐ Công an Cà Mau nói: “Đến thời điểm này, chưa có căn cứ Hào Anh và nhóm bạn tham gia trộm cắp”.

Ngày 12/4, Đại tá Võ Minh Phương, Phó giám đốc Công an Cà Mau cho biết: “Ban giám đốc và Đảng ủy Công an Cà Mau đã nghe tổ công tác do Chánh thanh tra Công an tỉnh, Ban chỉ huy Công an TP Cà Mau và Công an phường 8 báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc. Ban giám đốc Công an Cà Mau kết luận rằng chưa có căn cứ Hào Anh và nhóm bạn tham gia vụ trộm cắp, xảy ra vào rạng sáng 26/3, tại nhà ông Lê Trường Giang, phường 8 (TP Cà Mau).”
 
Hào Anh và mẹ.
Hào Anh và mẹ.

Sau khi tạm giữ để ghi lời khai tại trụ sở Công an phường 8, Công an TP Cà Mau, gia đình Nguyễn Hào Anh (sinh năm 1996), cùng các bạn làm mướn chung là Đồng Phạm Minh (sinh năm 1997), Đặng Hồng Đức (sinh năm 1999) và Trần Phú Bình (sinh năm 1993), đồng loạt tố cáo bị cán bộ chiến sĩ công an phường 8 đánh đập, mớm cung thừa nhận có trộm cắp.

Đại tá Võ Minh Phương cho biết: “Chúng tôi tìm được vết bầm trên ngực của một em là Đặng Hồng Đức, 3 em còn lại thì không thấy. Các em và gia đình tố cáo nhưng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ không thừa nhận nên phải tiếp tục làm rõ. Nếu cán bộ, chiến sĩ có đánh là phải xử lý nghiêm theo qui định của ngành Công an, không bao che. Việc mời làm việc, ghi lời khai không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật sẽ được xử lý, thông báo, xin lỗi gia đình và các em tại Công an phường 8 trong thời gian sớm nhất.”

Công an Cà Mau xác định, các chứng cứ, lời khai và máy chơi game tại nhà ông Lâm Văn Hưởng đã xác định Hào Anh và nhóm bạn ngoại phạm, không tham gia vụ mất trộm tại nhà ông Lê Trường Giang.

Huyền Trang