1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Đà Nẵng ráo riết tìm hướng xử lý nghi án cha giết con gái 8 tuổi

(Dân trí) - Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang ráo riết tìm hướng xử lý nghi án cha giết con gái 8 tuổi, trong khi chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Công an Đà Nẵng ráo riết tìm hướng xử lý nghi án cha giết con gái 8 tuổi - 1

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đang ráo riết tìm thi thể nạn nhận, cũng như tìm hướng xử lý nghi án cha giết con gái ruột 8 tuổi

Cụ thể, tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng chiều 24/4, thông tin nghi án Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ tại tỉnh Thái Bình) giết con gái ruột là cháu N. mới 8 tuổi được người nhà ngoại cháu bé tố giác đến cơ quan công an thành phố hồi cuối tháng 2 vừa qua được báo chí nhắc lại, đặt câu hỏi về tiến độ và hướng xử lý nghi án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố này.

Trả lời báo chí, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này (24/4), cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP vẫn chưa tìm ra thi thể của cháu N.

Theo lời khai ban đầu của Bùi Văn Hời - cha ruột của cháu N., do bức xúc mâu thuẫn gia đình, Hời đã bóp cổ con ruột của mình là cháu N., bỏ bao phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn.

Dựa trên lời khai ban đầu của nghi phạm vụ án, công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, nhờ cả sự giúp sức của ngư dân giỏi lặn, tìm kiếm thi thể cháu N. dưới sông Hàn, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Công an Đà Nẵng ráo riết tìm hướng xử lý nghi án cha giết con gái 8 tuổi - 2

Sau gần 2 tháng tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu N. Theo lời khai của Bùi Văn Hời, Hời đã bóp cổ cháu N. đến chết và bỏ bao vứt xuống sông Hàn

Viện kiểm sát nhân dân TP không phê duyệt quyết định khởi tố nghi phạm Bùi Văn Hời tội danh giết người của Công an TP, nguyên nhân VKS đưa ra là chưa tìm thấy thi thể nạn nhân, chưa khởi tố. Công an TP sau đó đã phải ngừng thực hiện tạm giam, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Bùi Văn Hời.

Trước việc này, Công an TP cũng đã làm việc với Bộ Công an để có chỉ đạo hướng xử lý các trường hợp giết người phi tang thi thể nạn nhân, nhưng không thể tìm thấy thi thể nạn nhân, tương tự trường hợp này.

Liên quan đến lĩnh vực chức năng của Công an TP về đảm bảo an ninh trật tự, tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Công an TP khẳng định Công an TP đã và đang kiên trì tấn công, trấn áp tội phạm liên quan tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao.

Theo Đại tá Trần Mưu, thời gian qua, tội phạm tín dụng đen gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Công an TP đã chỉ đạo toàn lực lượng tấn công trấn, áp tội phạm liên quan tệ nạn này. Đối với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng internet, Công an TP đã huy động lực lượng tinh nhuệ trong chuyên môn nghiệp vụ để truy quét.

Tâm An