1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Con rể trộm của cha vợ 62 triệu đồng rồi tạo hiện trường giả

(Dân trí) - Không có công việc ổn định nên Nhân phải sống dựa vào gia đình vợ. Thế mà, Nhân lúc gia đình nhà vợ đi vắng, Nhân đột nhập vào phòng cha vợ rồi cướp sạch số tiền tiết kiệm 62 triệu đồng.

Sáng ngày 17/5, TAND huyện Tân Hưng (Long An) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Hồ Thanh Nhân (ngụ xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo tại phiên sơ thẩm
Bị cáo tại phiên sơ thẩm

Theo cáo trạng, Hồ Thanh Nhân là con rể và sống chung nhà với cha vợ là ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng). Vì nghề nghiệp không ổn định nên Nhân luôn trong tình trạng thiếu tiền trầm trọng, mọi chi tiêu trong gia đình đều chủ yếu dựa vào gia đình nhà vợ.

Sau một thời gian thăm dò, để ý thấy nhà vợ có số tiền lớn được cất giấu ở tủ quần áo trong phòng cha vợ nên Nhân nảy ý định trộm cướp.

Khoảng 7h ngày 21/1/2016, đợi khi cả gia đình vợ đi vắng, Nhân dùng búa đập vỡ kính cửa tủ quần áo phòng của mình nhằm tạo hiện trường giả. Sau đó, Nhân qua phòng ngủ của bố vợ đập vỡ kính tủ rồi lục khắp nơi tìm kiếm tiền. Số tiền Nhân tìm thấy trong tủ và chiếm dụng của gia đình nhà vợ là 62 triệu đồng.

Khoảng 14h cùng ngày, Nhân mang 50 triệu lấy được đến ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân của mình. Số tiền còn lại Nhân mua dụng cụ học tập cho con và để dành tiêu xài cá nhân.

Khoảng 18h30 cùng ngày, ông Hùng đi làm về phát hiện số tiền bị mất và trình báo công an. Nhận thấy Nhân là đối tượng khả nghi nên Công an huyện Tân Hưng đã mời nhân lên làm việc. Bằng những chứng cớ thu thập được, Nhân phải nhận tội. Trước đó, Nhân cũng đã có 2 tiền án về tội “trộm cướp tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, nhận thấy Nhân là người có tiền án nhưng không chịu thay đổi, thực hiện hành vi trộm cắp cả với những người thân trong gia đình, HĐXX tuyên phạt Nhân 42 tháng tù giam để răn đe.

Xuân Hinh