Cố ý làm trái, nguyên phó Bí thư Thị ủy Vĩnh Long lĩnh án

(Dân trí) - Trong hai ngày 2 và 3/11, TAND tỉnh Vĩnh Long đã đưa ra xét xử vụ “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” đối với một số cán bộ Thị ủy nay là Thành ủy TP Vĩnh Long.

Theo cáo trạng, Thị ủy Vĩnh Long được giao quản lý một nguồn tài chính từ việc cho thuê mặt bằng và cho thành lập một tổ quản lý quỹ. Trong giai đoạn từ 2001 - 2001, Võ Thị Cẩm Hồng (50 tuổi) được giao làm kế toán của tổ.

Lợi dụng chức vụ kế toán, Hồng đã chi xuất nhiều khoản tiền từ tiền thu cho thuê mặt bằng này và mang gửi vào ngân hàng để lấy lãi. Sau đó, Hồng dùng các kỳ phiếu thế chấp vay tiền ở ngân hàng khác để chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngoài ra Hồng còn chiếm giữ một khoảng tiền khác gần 140 triệu đồng. Tổng cộng Hồng chiếm đoạt cho cá nhân số tiền Nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Cùng giai đoạn này, Lê Minh Hùng (46 tuổi) là Chánh Văn phòng Thị ủy đã làm giấy ủy quyền “tạo điều kiện” cho Võ Thị Cẩm Hồng rút số tiền hơn 1 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng. 

Còn Nguyễn Thị Thu Vân (55 tuổi) thời điểm đó là Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã ký duyệt nhiều hồ sơ, chứng từ dẫn đến thiệt hại tiền Nhà nước.

Ngoài ra, bị cáo Trần Văn An (chồng bà Hồng) khi biết tiền mà Hồng mang về nhà là của Thị ủy Vĩnh Long và dùng kỳ phiếu thế chấp ngân hàng để rút tiền là sai nhưng vẫn “hỗ  trợ” cho Hồng.

Từ những sai phạm trên, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Vân và Lê Minh Hùng 3 năm tù, cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tuyên phạt Võ Thị Cẩm Hồng 18 năm tù giam và Trần Văn An 2 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”.

Huỳnh Hải