1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cơ quan chức trách Anh hỗ trợ Hà Tĩnh chống tệ nạn mua bán người, nô lệ

(Dân trí) - Sáng 19/2, cán bộ nhiều sở ngành của Hà Tĩnh đã được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVV) tập huấn, hướng dẫn điều tra về tệ nạn mua bán người và nô lệ thời hiện đại.

Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (TMSV) do Tổ chức Di cư Quốc tế, Hội đồng Anh và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVV) tài trợ.

Tham gia tập huấn có 30 đại biểu là cán bộ một số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH; Phòng Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Hội LHPN tỉnh; cán bộ phòng LĐ-TB&XH các huyện Can Lộc, Nghi Xuân.

Cơ quan chức trách Anh hỗ trợ Hà Tĩnh chống tệ nạn mua bán người, nô lệ - 1

Cán bộ nhiều sở, ngành của Hà Tĩnh tham dự lớp tập huấn

Mục tiêu dự án nhằm sơ đồ hóa các dịch vụ và cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân mua bán người, người có nguy cơ là nạn nhân; rà soát các chương trình, chính sách hỗ trợ nhóm đối tượng đích.

Dự án cũng nhằm đánh giá nhu cầu năng lực của cán bộ công tác xã hội, cộng tác viên hỗ trợ tại cộng đồng, từ đó đưa ra các kết luận và khuyến nghị phù hợp.

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu được bà Lưu Thị Lịch - cán bộ tư vấn thuộc Viện Nghiên cứu Con người (Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam) truyền đạt kỹ năng điều tra thực hiện khảo sát Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”.

Cơ quan chức trách Anh hỗ trợ Hà Tĩnh chống tệ nạn mua bán người, nô lệ - 2

Bà Lưu Thị Lịch truyền đạt kỹ năng điều tra thực hiện khảo sát Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”.

Tiếp đó, đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã hướng dẫn thực hiện đánh giá cho các điều tra viên địa phương; thực hiện các phỏng vấn sâu tại địa phương ở các huyện Can Lộc, Nghi Xuân; thực hiện đánh giá tại các địa bàn dự án; thực hiện khảo sát bảng hỏi do điều tra viên địa phương thực hiện.

Được biết, thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 19 - 21/2/2020.

Trước đó, sau thảm kịch di cư trái phép khiến 39 nạn nhân người Việt Nam tử nạn ở hạt Essex vào hồi tháng 10/2019, vào chiều 6/1/2020, Đại sứ Gareth Ward cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã có chuyến công tác tại Hà Tĩnh.

Cơ quan chức trách Anh hỗ trợ Hà Tĩnh chống tệ nạn mua bán người, nô lệ - 3

Đại sứ Gareth Ward cho biết, Chính phủ Anh cam kết đồng hành, trao đổi các thông tin với các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục điều tra những hành vi phạm tội dẫn đến thảm kịch này và có các biện pháp để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn trong thời gian tiếp theo.

Ngày 23/10, tài xế Mo Robinson đã điều khiển đầu kéo xe tải từ Dublin, Ireland tới cảng Purfleet ở Essex, Anh để tiếp nhận thùng đông lạnh vừa được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge, Bỉ. Robinson đã cho xe dừng lại tại khu công nghiệp Waterglade, Essex sau 30 phút di chuyển và phát hiện 39 người đã chết trong thùng xe.

Ngày 26/10, Anh đã khởi tố tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người đã điều khiển xe tải chở 39 thi thể với 39 tội danh ngộ sát, âm mưu buôn người và rửa tiền. 4 đối tượng khác cũng bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân, gồm 8 nữ và 31 nam.

Văn Dũng