1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chủ tịch Sóc Trăng thưởng "nóng" đơn vị phá án ma túy lớn nhất địa phương

C.X.L

(Dân trí) - Chiều 17/12, Công an Sóc Trăng tổ chức khen thưởng đột xuất của Chủ tịch tỉnh này cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án triệt phá vụ mua bán ma túy lớn trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, Ban giám đốc Công an Sóc Trăng đã trao thư khen và số tiền thưởng "nóng" 30 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các đơn vị phá thành công chuyên án mua bán, tàng trữ chất ma túy trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Sóc Trăng trong triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong thư khen, Chủ tịch Sóc Trăng nhấn mạnh: "Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, thể hiện sự mưu trí, nhạy bén trong công tác, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng. Mong các đồng chí tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hiệp đồng tác chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà".

Chủ tịch Sóc Trăng cũng đề nghị lực lượng công an khẩn trương phối hợp củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố, xét xử các đối tượng trong vụ án ma túy này theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Sóc Trăng thưởng nóng đơn vị phá án ma túy lớn nhất địa phương - 1

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an Sóc Trăng, trao thư khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho các đơn vị tham gia phá án.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị thuộc Công an TP Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng.

Việc triệt phá điểm tàng trữ, mua bán ma túy lớn này đã phong tỏa, hạn chế được và triệt tiêu nguồn cung ma túy ra thị trường, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xuất phát từ ma túy. Qua đó, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội do tác hại của ma túy, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa ngày 16/12, lực lượng Cảnh sát ma túy (Công an tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với Công an TP Sóc Trăng bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy tại nhà là Mã Thị Láng (52 tuổi) và Ngô Văn Thái (40 tuổi, cùng ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) với số lượng khoảng 1kg ma túy đá và trên 1,4 tỷ đồng tiền mặt, cùng một số tang vật khác.