1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Chở thuốc lá lậu, liều mạng chống trả quyết liệt với CSGT đường thủy

(Dân trí) - Khi Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra thì các đối tượng chở hàng lậu chống trả quyết liệt bằng cách dùng gậy gỗ ném vào phương tiện của lực lượng chức năng và ném thuốc lá lậu xuống kênh rồi “bỏ của chạy lấy người”.

Sáng ngày 5/5, Trung tá Nguyễn Sơn Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68), Công an tỉnh An Giang cho biết đang hoàn tất thủ tục báo cáo về trên việc bắt giữ gần 8.300 bao thuốc lá lậu các loại vào lúc 0h5 cùng ngày.

Vào thời gian trên, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác của PC68 tổ chức mai phục tại khu vực Kênh Vĩnh Tế ở ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, An Giang thì bất ngờ phát hiện một chiếc vỏ lãi hiệu Compusite đặt máy công suất lớn chạy với tốc độ cao hướng từ Campuchia về Việt Nam để đi về tỉnh Kiên Giang. Trên phương tiện đang chở nhiều hàng hóa và có 3 người.

Khi thấy lực lượng CSGT đường thủy, các đối tượng chở thuốc lá lậu dùng gậy gỗ chống chả quyết liệt sau đó đâm tàu vào bờ bỏ trốn
Khi thấy lực lượng CSGT đường thủy, các đối tượng chở thuốc lá lậu dùng gậy gỗ chống chả quyết liệt sau đó đâm tàu vào bờ bỏ trốn

Thấy khả nghi nên Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng trên phương tiện này lại chống trả quyết liệt, không chấp hành hiệu lệnh, đồng thời dùng gậy gỗ ném vào phương tiện của Tổ công tác và ném hàng hóa xuống kênh. Sau đó, các đối tượng đã đâm phương tiện chở hàng lậu vào bờ và nhảy xuống kênh tẩu thoát. Bỏ lại phương tiện và tang vật. Lực lượng liền truy đuổi nhưng do địa hình phức tạp và giữa đêm khuya nên không bắt được đối tượng.

Số tang vật mà cơ quan chức năng bắt giữ được
Số tang vật mà cơ quan chức năng bắt giữ được

Tổ công tác PC68 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện là chiếc võ lãi và gần 8.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

“Hiện PC68 đang hoàn tất thủ tục truy tìm chủ sở hữu của lô hàng này. Nếu không tìm ra thì đơn vị sẽ làm các thủ tục tịch thu phương tiện và tang vật chở hàng lậu này” – Trung tá Hà nói.

Hiện vụ việc đang được PC68 báo cáo về trên tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Thư