1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Chiếm đoạt tiền giáo viên, bán đất khống, một phụ nữ lãnh 12 năm tù

(Dân trí) - Thấy giáo viên trường THPT Ngô Sĩ Liên (xã Phi Thông, TP Rạch Giá) có nhu cầu về nhà ở, đối tượng Tuyền đứng ra gom tiền lập dự án, tuy nhiên sau đó Tuyền không làm và chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền bán đất khống.

Trong thời gian từ tháng 6/2004 đến tháng 10/2009, Lê Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1964, ngụ tại Lô E2-77 Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã nhận số tiền 1.740.000.000 đồng của các giáo viên trường THPT Ngô Sĩ Liên để lập dự án đầu tư phân lô đất ở nhưng sau đó Tuyền không thực hiện đúng hợp đồng.

Khi đại diện trường đưa danh sách giáo viên mua đất cho Tuyền thì Tuyền không đồng ý, Tuyền đưa danh sách trắng cho đại diện trường ký vào rồi Tuyền lập danh sách khống đưa thêm tên người thân vào để chiếm đoạt số tiền 719.400.000 đồng.

Ngoài ra, Tuyền còn bán khống 24 lô đất chiếm đoạt 1.226.000.000 đồng. Ngày 17/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Tuyền mức án 12 năm tù giam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Hành