1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Chặn đứng vụ tuồn gỗ lậu ra khỏi VQG Vũ Quang giữa đêm

(Dân trí) - Đêm qua, rạng sáng nay (15/8), các lực lượng kiểm lâm huyện Hương Khê, Đồn biên phòng Hòa Hải, bảo vệ rừng VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chặn đứng thành công một vụ tuồn nhiều mét khối gỗ lậu ra khỏi khu vực lòng hồ đập Đá Hàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV Dân trí đã kịp thời có mặt cùng chứng kiến các lực lượng lượng tổ chức mật phục, truy bắt một nhóm lâm tặc đang vận chuyển nhiều mét khối (m3) gỗ trên khu vực lòng hồ Đập Đá Hàn thuộc địa phận xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Theo ghi nhận, do địa hình đồi núi, lòng hồ khá hiểm trở, lâm tặc lại thường manh động, chống trả quyết liệt, nên trước khi thực hiện cuộc chặn bắt nói trên, Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê, Đồn biên phòng Hòa Hải và lực lượng bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tổ chức một cuộc họp khẩn ngay tại trụ sở Đồn biên phòng Hòa Hải. Đã có hơn 40 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ được huy động để phục vụ cuộc truy bắt.
 
Hà Tĩnh: Chặn đứng vụ tuồn gỗ lậu ra khỏi VQG Vũ Quang giữa đêm khuya
Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Vườn QG Vũ Quang, Đồn Biên phòng Hòa Hải tại buổi họp khẩn để tổ chức đợt truy quét vào lúc 20h40' (14/8) ngay tại trụ sở Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Khoảng 21h ngày 14/8, các lực lượng đã có mặt tại khu vực Đập Đá Hàn, tổ chức mai phục, đón lõng, chờ nhóm lâm tặc vận chuyển gỗ lậu ra ngoài. Tuy nhiên, sau hơn 3 tiếng mai phục, nhóm lâm tặc vẫn chưa vận chuyển gỗ ra ngoài.

Trước tình huống nằm ngoài dự kiến, ông Nguyễn Sỹ Lương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê cùng các chỉ huy khác đã quyết định cho xuồng máy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sỹ thọc sâu vào hồ Đập Đá Hàn để tìm kiếm nhóm lâm tặc và lâm sản. Bị động, nhóm lâm tặc đã nhanh chóng tẩu tán phần lớn tang vật trước khi bỏ trốn.

Khi cuộc truy lùng kéo dài hàng tiếng đồng hồ tưởng như không có kết quả, thì qua ánh đèn pin, các thành viên trên một xuống máy đi sau đã bất ngờ phát hiện một bè gỗ dài được giấu trong một khe lạch. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức kéo bè gỗ vô chủ trên về khu vực tập kết ngay tại chân đập Đá Hàn.

Tiến hành đo đếm, lực lượng truy quét tính được tổng cổng hơn 25 bê gỗ Pơ-mu, với khoảng hơn 2m3.
Mẻ lưới đầu tiên trong đợt truy quét tối qua lực lượng chức năng đã thu giữ 2m3 gỗ pờ mu
Mẻ lưới đầu tiên trong đợt truy quét tối qua lực lượng chức năng đã thu giữ 2m3 gỗ pờ mu

Theo nhận định của lực lượng truy quét, số lượng lâm sản mà các đơn vị này phối hợp thu giữ được vào rạng sáng nay chỉ là một phần rất nhỏ so với thông tin mật báo. Vì thế, sáng nay (15/8)cuộc truy quét nhóm lâm tặc vẫn được tiếp tục.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ truy quét này. 

Văn Dũng – Huy Thái