1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Cẩu tặc ôm kiếm tự chế cố thủ, lao xe vào cảnh sát để tẩu thoát

Xuân Sinh

(Dân trí) - Khi bị phát hiện, đối tượng trộm chó đã tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác CSGT khiến một cán bộ bị thương ở chân.

Cẩu tặc ôm kiếm tự chế cố thủ, lao xe vào cảnh sát để tẩu thoát - 1

Các đối tượng cùng tang vật

Ngày 26/1, Công an huyện Can Lộc thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Công (SN 1987, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); Nguyễn Đình Giáp (SN 1994) và Lê Văn Nhi (SN 1994), cùng trú tại Nghệ An để điều tra tội "Trộm cắp tài sản".

Còn đối tượng Trần Xuân Phú (SN 1974, trú tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc), bị điều tra tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, vào hồi 21h, ngày 23/1/2021, các mũi trinh sát của Công an huyện Can Lộc đã bao vây, chốt chặn ở các điểm trên tuyến tỉnh lộ 548, thuộc địa phận thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) bắt quả tang Lê Văn Nhi đang trên đường đưa 4 con chó là tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Khi bị bao vây, Nhi đã tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác CSGT (thuộc lực lượng phối hợp phá án) khiến một cán bộ bị thương ở chân. Các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Từ lời khai của Nhi, cảnh sát tổ chức nhiều mũi công tác bắt Giáp và Phú. Khi cảnh sát đến nhà, Công cố thủ, sử dụng kiếm tự chế đe dọa.

Tại cơ quan điều tra, Công, Giáp và Nhi khai trong 2 ngày (22 - 23/1), các đối tượng chở nhau bằng xe máy vào lúc chập tối, rồi dùng súng tự chế bắn điện gây ra 17 vụ, bắt trộm 17 con chó của người dân trên địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh (tổng cộng 250kg). Các đối tượng đem số chó nói trên bán cho Phú.