1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Cảnh sát giao thông bắt 2 đối tượng tàng trữ ma túy đá

(Dân trí) - Đang trên đường tuần tra kiểm soát, tổ CSGT phát hiện cặp đôi không đội mũ bảo hiểm nên chặn dừng xe kiểm tra. Đối tượng rú ga định bỏ chạy nhưng tổ CSGT đã kịp thời áp sát bắt gọn cùng ma túy đá.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 16/3, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường huyện 75 (thuộc ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì tổ công tác gồm: Thượng úy Nguyễn Văn Thảo, thượng sĩ Trần Huệ Khiêm (thuộc Đội CSGT huyện Cái Bè) phối hợp với công an xã Hòa Khánh phát hiện đôi nam nữ đang điều khiển xe tay ga hiệu Vision BKS 63B1-493.43 chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm.

Đối tượng Giang tại cơ quan công an
Đối tượng Giang tại cơ quan công an

Phát hiện vi phạm, tổ công tác nhanh chóng quay đầu xe ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng đôi nam nữ không chấp hành mà định tăng ga bỏ chạy. Khi đó, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời áp sát chặn dừng xe. Sau khi dừng được phương tiện, thấy đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra xe. Khi mở cốp xe, tổ công tác phát hiện trong giỏ xách và trong hộp giấy có nhiều bịt ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Tang vật cơ quan công an thu giữ
Tang vật cơ quan công an thu giữ

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Trần Văn Trường Giang, 30 tuổi và Trần Thị Bé Năm, 30 tuổi (cả hai cùng ngụ xã Hậu Mỹ Bắc, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Được biết tên Giang là đối tượng nghiện, còn Bé Năm đã có một tiền án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn thi hành án, Bé Năm tiếp tục phạm tội lần thứ hai cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đang được toại ngoại điều tra thì tiếp tục bị bắt lần thứ ba.

Hiện hai đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Cái Bè tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh