1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát “đột kích” trường gà, tạm giữ 32 con bạc

(Dân trí) - Hàng chục cảnh sát đã mật phục suốt 1 ngày đêm và bất ngờ đột kích vào trường gà quy mô lớn ở ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM bắt giữ 32 đối tượng.

Ngày 25/1, công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ 32 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Các con bạc bị bắt giữ
Các con bạc bị bắt giữ

Trước đó khoảng 11h50 trưa 24/1, các lực lượng gồm 35 người của đội cảnh sát hình sự, công an huyện Bình Chánh chia thành nhiều mũi ập vào trường gà giữa vùng lau sậy um tùm ở ấp 1A, xã Bình Hưng bắt quả tang 32 con bạc đang sát phạt “say máu”. Tại hiện trường, cơ quan công an có thu giữ 64 triệu đồng, 4 con gà đá, 3 cặp cựa sắt, 10 xe gắn máy các loại....

Theo cơ quan công an, trường gà này do 2 đối tượng Nguyễn Văn Chính (tự Tèo, 46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Văn Cường (37 tuổi, quê Tiền Giang) đứng ra tổ chức. Ngoài ra ở  trường gà có 4 đối tượng làm trọng tài là Lê Văn Vũ (37 tuổi, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Hiếu, Lượng và Huệ (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn).

Trường gà này hoạt động khoảng hơn 1 năm nay, nhưng không thường xuyên. Thời gian hoạt động là từ trưa cho đến chiều tối, trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 10 độ. Mức độ ăn thua từ 3 - 5 triệu đồng/độ và quy tụ khoảng 40 - 50 đối tượng tham gia. Sau mỗi độ, Chính - Cường sẽ lấy xâu 10% tiền cá cược.

2 đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc bị bắt giữ
2 đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc bị bắt giữ

Theo công an huyện Bình Chánh, trường gà nói trên được tổ chức khá tinh vi. Địa điểm tổ chức trường gà là khoảng đất trống giữa khu lau sậy um tùm cao hơn đầu người và chỉ có 2 lối mòn dẫn vào trường gà. Bên cạnh đó, các đối tượng còn tổ chức cho người cảnh giới ở vòng ngoài để cảnh báo.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Đình Thảo