1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cảnh sát biển chặt đứt đường dây ma túy đá từ Nghệ An vào Nam

(Dân trí) - Trên đường mang 2kg ma túy đá xuống Cửa Lò giao cho người mua thì Nguyễn Đức Huynh bị tổ công tác Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam bắt giữ.

Nguyễn Đức Huynh cùng tang vật tại trụ sở Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2
Nguyễn Đức Huynh cùng tang vật tại trụ sở Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2

Sáng ngày 28/12, Thượng tá Phan Quang Huy – Cụm trưởng Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đá bằng đường biển từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam.

Cụ thể, vào lúc 22h ngày 27/12/2017 tại cổng bệnh viện đa khoa Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An) lực lượng cảnh sát biển khống chế, bắt giữ thành công Nguyễn Đức Huynh (SN 1989, trú tại xã Tiền Phong, Quế Phong, Nghệ An), thu giữ trong chiếc ba lô Huynh mang theo 2 gói ma túy đá (trọng lượng 2kg).

Bước đầu, Nguyễn Đức Huynh khai nhận số ma túy trên được mua từ một người Lào, đang trên đường xuống thị xã Cửa Lò để giao cho một đối tượng người Quảng Ngãi để vận chuyển vào đường biển vào Nam tiêu thụ. Do đánh hơi được khả năng bị lộ, Huynh chuyển hướng, vòng lên TP Vinh để cất giấu ma túy, tìm cách liên lạc với người mua thay đổi địa điểm giao dịch thì bị cảnh sát biển bắt giữ.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển thay mặt thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển biểu dương và thưởng nóng tổ công tác Cụm đặc nhiệm PCTPMT số 2 5 triệu đồng.

Hiện Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đang hoàn tất thủ tục hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lam