1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiền

Đặng Dương

(Dân trí) - Ngày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.

Nạn nhân là bà N.T.L. (SN 1965, cán bộ hưu trí), trú  thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 19/4, bà L. nhận được điện thoại từ các số điện thoại 0348582095, 0374056985, 0379781527, 0355860260 tự xưng là cán bộ Công an, Viện kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền trái phép, trong đó bà N.T.L. là người liên quan.

Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiền - 1

Trong thời gian qua, nhiều người là nạn nhân sau các cuộc gọi mạo danh.

Sau đó, những người gọi điện yêu cầu bà N.T.L. chuyển toàn bộ tài sản đến một số tài khoản của ngân hàng V., chủ tài khoản Lê Bá Lâm để chứng minh năng lực tài chính. Người này còn cho biết, sau khi bà L. chuyển tiền, nếu không liên quan đến vụ án thì những người này sẽ hoàn trả lại số tiền trên.

Tin lời, bà N.T.L. làm theo hướng dẫn đồng thời chuyển khoản 3 lần với tổng số tiền là 865.000.000 đồng.

Sau đó, nhóm người này tiếp tục yêu cầu bà L. chuyển thêm tiền. Tuy nhiên, nghi ngờ mình bị lừa, bà L. đã có đơn trình báo cơ quan công an.

Trước đó, tại huyện Krông Nô, một người phụ nữ khác cũng bị lừa mất gần 1 tỷ đồng sau khi nghe lời dụ dỗ, tham gia giao dịch tiền ảo bằng cách chuyển tiền vào một số tài khoản của người lạ.