1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam:

Bốn giờ truy bắt 5 đối tượng đem ô tô đi cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Thượng tá Trần Minh Tiến - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, CQĐT vừa tiến hành bắt giữa 4 đối tượng trong vụ cướp vừa xẩy ra tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn, tại thôn Thanh Hải, Thanh Khê (Thanh Liêm, Hà Nam).

Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xẩy ra vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày.
Tiệm vàng Ngọc Bốn, nơi xẩy ra vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày.

Theo thông tin ban đầu mà PV Dân trí vừa cập nhật được, khoảng 10h sáng nay (28/10), bất ngờ có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn. Lập tức, cùng lúc có 5 đối tượng bịt mặt bước xuống xe, mang theo hung khí gồm súng, kiếm và búa hung hãn xông vào trong cửa hàng lên tiếng đe doạ.

Bị các đối tượng giơ súng uy hiếp, hành hung, vợ chồng chủ tiệm vàng đã hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Các đối tượng ngang nhiên đã đập phá tủ kính, lấy đi 30 cây vàng và một lượng lớn vàng tây trị giá khoảng 500 triệu đồng, ước tính tổng thiệt hại sau vụ cướp lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, đi về hướng Ninh Bình. Tuy nhiên, vừa đi được khoảng hơn chục mét thì chúng quay đầu lại chạy về hướng Hà Nội.

Sau khi gây án, đã có 4 đối tượng bị CQĐT bắt giữ.
Sau khi gây án, đã có 4 đối tượng bị CQĐT bắt giữ.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Minh Tiến - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Liêm tổ chức truy bắt các đối tượng”.

Sau bỏ chạy đến khu vực Bảo Lộc, Thanh Châu,  phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, các đối tượng đã vứt xe bên đường rồi bỏ trốn.

Lực lượng Công an đã tổ chức vây ráp và truy bắt các đối tượng, đến khoảng 14h cùng ngày thì bắt được 4 đối tượng trong vụ cướp táo tợn trên.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại, tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hai, lấy lời khai các đối tượng và nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Q.Đô