1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Bố mẹ bắt quả tang con gái 7 tuổi bị hãm hại

(Dân trí) - Trong khi Bàn Bá Tuyên (SN 1996), trú tại Quảng La - Hoành Bồ (Quảng Ninh) đang cưỡng hiếp cháu T.T.T (SN 2005) ngay tại bãi đất trống gần nhà thì bị bố mẹ cháu H bắt quả tang. Thấy vậy, Tuyên mới hoảng hốt bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bàn Bá Tuyên (SN 1996), trú tại thôn 4 - Quảng La - Hoành Bồ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Công an huyện Hoành Bồ nhận được đơn của gia đình anh T.V.H, bố cháu T.T.T (SN 2005)  trú cùng địa chỉ với Tuyên tố cáo việc Tuyên cưỡng hiếp cháu T. Theo đó, Tuyên là hàng xóm của gia đình anh H vì vậy y thường lân la sang nhà anh H chơi.

Lợi dụng lúc gia đình không ai để ý, Tuyên đã rủ cháu T ra bãi đất hoang cách nhà khoảng 30m chơi. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, Tuyên đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu T mặc cho cháu T đau đớn gào khóc.

Đúng lúc đó, cả gia đình không thấy cháu T đâu đã sinh nghi đổ xô đi tìm. Khi Tuyên đang giao cấu với cháu T thì bị bắt quả tang. Thấy vậy, y mới bỏ chạy.

Ngay sau nhận đơn trình báo, Công an Hoành Bồ đã điều tra, xác minh và tổ chức bắt giữ Bàn Bá Tuyên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Cường