1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an đột kích vào “sào huyệt” hai đường dây thuốc lá vùng biên

(Dân trí) - Khi các đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu đang manh nha hoạt động rầm rộ trở lại, Bộ Công an đã phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng đột kích vào “sào huyệt” của bọn chúng. Nhiều đối tượng cầm đầu bị bắt cùng hàng trăm ngàn gói thuốc lá lậu.

tl1-1468543722885

Hàng trăm ngàn gói thuốc lá bị trinh sát Bộ Công an và các lực lượng chức năng thu giữ ở "sào huyệt" của thuốc lá lậu vùng biên

Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng tích cực vào cuộc trấn áp loại tội phạm này nhưng tại các tỉnh, thành như Long An, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp và TP.HCM nạn buôn lậu thuốc lá lậu vẫn có những diễn biến phức tạp, hoành hành gây bức xúc trong dư luận. Để trấn áp thuốc lá lậu, Cục Phòng chống tội phạm về buôn lậu - Bộ Công an, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm về ma túy miền Nam, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an các tỉnh thành đã đồng loạt đột kích vào hang ổ của thuốc lá lậu.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 13/7, tại ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74B) phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (K20) –Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng Huỳnh Thuận Phong cùng hai đàn em đang tổ chức vận chuyển hơn 90.000 gói thuốc lá lậu (Jet, Hero) trên 11 xuồng, ghe máy từ biên giới Campuchia về Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, Phong khai nhận từ lâu đã cấu kết với một số đối tượng người Việt sinh sống ở Campuchia thường xuyên tập kết các loại thuốc lá ngoại cùng một số loại hàng tiêu dùng khác tại một địa điểm sát biên giới để tìm cách tuồn vào nội địa rồi cho đám đàn em sử dụng xe gắn máy phân khối lớn hoặc xuồng máy cao tốc chuyển về TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ tiêu thụ.

Trinh sát Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển thuốc lá lậu vùng biên

Một điểm “nóng” khác về tình trạng buôn lậu được Bộ Công an đưa vào tầm ngắm là khu vực huyện Đức Huệ (tỉnh Long An). Tình trạng thuốc lá lậu lộng hành nơi đây luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Một chuyên án “đặc biệt” đã được triển khai để đột kích vào “sào huyệt” của những “ông trùm” buôn thuốc lá lậu.

Theo đó, khoảng 21h đêm 1/7, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm về ma túy miền Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) đã bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 2.700 cây thuốc lá lậu.

Ông Trần Văn Khoái, Chuyên viên Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: “Phần lớn các đối tượng tham gia vận chuyển thuốc lá lậu là người dân địa phương thông thạo địa bàn nên dễ dàng luồn lách, né tránh được sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Đặc biệt, chúng hoạt động có tổ chức, hình thành một đường dây khép kín có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong nội địa và ở nước bạn Campuchia”.

Theo thượng tá Lê Thơm, Trưởng phòng 6 – Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu, Bộ Công an, tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới lợi dụng địa hình, dùng xuống máy, ghe máy tổ chức người dân không có công ăn việc làm vận chuyển thuốc là và chúng tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới, dùng điện thoại điều khiển từ xa để tránh mai phục của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng thuốc lá lậu có dấu hiệu lộng hành trở lại, Bộ Công an đã nhanh chóng ra quân, trấn áp loại tội phạm này
Trước tình trạng thuốc lá lậu có dấu hiệu lộng hành trở lại, Bộ Công an đã nhanh chóng ra quân, trấn áp loại tội phạm này

Việc đánh sập hai “sào huyệt” cực lớn của bọn thuốc lá lậu vùng biên của Bộ Công an và các lực lượng liên quan cho thấy quyết tâm dẹp vấn nạn này. Tuy nhiên, trước thực trạng còn diễn ra phức tạp, công an huyện sẽ phối hợp với các ngành chức năng vận động nhân dân không bao che cho tội phạm buôn lậu, tạo điều kiện để người dân có công ăn việc làm ổn định để không tham gia buôn lậu

Thống kê trong năm 2015 cho thấy, chỉ riêng TPHCM, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.355 vụ, bắt giữ 1.108 đối tượng vi phạm, tịch thu hơn 1,5 triệu gói thuốc lá các loại, xử phạt vi phạm hành chính hơn 13 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra 19 vụ, khởi tố 70 vụ, 67 đối tượng.

Theo các kết quả khảo sát của Viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá Việt Nam, khi phân tích đánh giá chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm thuốc lá nhập lậu cho thấy: Hai mẫu thuốc lá JET và Hero nhập lậu hiện nay đều có chứa các chất độc hại, đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm Coumarin được người sản xuất chủ động đưa vào sợi thuốc lá trong quá sản xuất.

Coumarin là một trong những thành phần phổ biến được tìm thấy trong thuốc diệt chuột. Chất độc diệt chuột Coumarin cùng các chất độc hại khác với hàm lượng cao trong thuốc lá lậu Jet/Hero gây ảnh hưởng nghiêm trọng trọng sức khỏe nam khoa, gây yếu sinh lý, vô sinh.

Trung Kiên