Bộ Công an đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan tội Giết người
(Dân trí) - Bộ Công an đề xuất nâng mức án khởi điểm của khung tăng nặng tội Giết người từ 12 lên 15 năm, đồng thời bổ sung trường hợp phạm tội khi đang bị giam giữ hoặc chấp hành án.
Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời lấy ý kiến nhân dân đến hết ngày 16/7.
Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tội Giết người tại Điều 123.
Theo dự thảo, người cố ý tước đoạt mạng sống của người khác trái pháp luật, nếu không thuộc các trường hợp định khung tăng nặng, có thể bị phạt tù từ 7 năm đến dưới 15 năm.
Đối với khung hình phạt tăng nặng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng mức án khởi điểm từ 12 năm theo quy định hiện hành lên 15 năm. Theo đó, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp được quy định có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Các trường hợp này gồm giết từ 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; giết phụ nữ mà biết là có thai; giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
Khung hình phạt này cũng được áp dụng với hành vi giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; giết người mà liền trước hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác; lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân.
Ngoài ra, các trường hợp thực hiện tội phạm một cách man rợ; lợi dụng nghề nghiệp; sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người; thuê giết người hoặc giết người thuê; có tính chất côn đồ; có tổ chức; tái phạm nguy hiểm hoặc vì động cơ đê hèn cũng thuộc khung hình phạt từ 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung tình tiết giết người trong thời gian người phạm tội đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành án phạt tù.
Quy định này cũng được đề xuất áp dụng đối với người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; hoặc đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.
Theo dự thảo, người chuẩn bị phạm tội Giết người có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm; phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.
Cũng theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), tội Giết người là một trong 4 tội danh được đề xuất tiếp tục duy trì hình phạt tử hình. Cơ quan soạn thảo đồng thời đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 6 tội danh khác, trong đó có tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bộ luật Hình sự hiện hành quy định 10 tội danh có hình phạt tử hình.







