1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Bị xin tiền, hung thủ ra tay sát hại

(Dân trí) - Và lúc 20h ngày 22/4, đối tượng Hà Văn Trưởng (sinh năm 1996, trú tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đã tới công an tỉnh Lào Cai đầu thú sau 19 giờ gây án mạng tại thành phố Lào Cai.

Trước đó, khoảng 23h đêm ngày 21/4 tại khu vực từ đường B4 vào trường tiểu học Nam Cường và cũng là đường vào cổng sau  khu hợp khối hành chính số 7 các cơ quan tỉnh Lào Cai tại tổ 5 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) đã xẩy ra vụ giết người nghiêm trọng khiến nạn nhân Đào Văn Tâm (sinh năm 1984, trú tại tổ 29A, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai) bị tử vong ngay tại chỗ do các vết thương bị chém trên người, trên cổ chảy quá nhiều máu...

Đối tượng Hà Văn Trưởng tự thú trước cơ quan điều
tra công an tỉnh Lào Cai

Đối tượng Hà Văn Trưởng tự thú trước cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, tại cơ quan điều tra, đối tượng tự thú Hà Văn Trưởng đã khai nhận: Khoảng 18h ngày 21/4,  Hà Văn Trưởng cùng bạn là Hoàng Trung D. ( sinh năm 1996) cùng  trú tại xã Khánh Yên Thượng , huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) và một số người là bạn  bè rủ nhau đi uống rượu. Sau khi uống rượu xong, trên đường quay về nhà trọ thì Trưởng bị Đào Văn Tâm chặn lối đang đi để xin tiền cùng xin điện thoại.

Bực tức vì bị xin tiền và bị Tâm đạp vào người nên Trưởng đã vào phòng trọ lấy dao giấu vào trong người đi tìm Tâm. Thấy Tâm đang đứng trên khu vực đường lên trường tiểu học Nam Cường, Trưởng đã chém nhiều nhát làm cho nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Phạm Ngọc Triển