1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Bị vây do đánh trẻ em, công nhân điện gió phải trốn vào nhà chủ tịch xã

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau khi gây thương tích cho một thiếu niên, 3 công nhân mặc trang phục của công ty điện gió bị người dân vây hãm, phải tháo chạy và trốn vào nhà của Chủ tịch UBND xã.

Ngày 12/8, ông Hồ Văn Ka Rai - Chủ tịch UBND xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, chính quyền địa phương, Công an xã Húc và Công an huyện Hướng Hóa đang điều tra, làm rõ thông tin 3 thanh niên gây thương tích cho một thiếu niên trên địa bàn.

Ba người này là nhân viên của một công ty điện gió đang thi công trên địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa. Thiếu niên bị đánh là Hồ Văn Tr. (13 tuổi, trú xã Húc).

Bị vây do đánh trẻ em, công nhân điện gió phải trốn vào nhà chủ tịch xã - 1

Cháu Tr. bị thương ở mũi được đưa đi khám ở bệnh viện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo ông Hồ Văn Ka Rai, sự việc xảy ra vào trưa ngày 10/8, khi ông đang ở nhà thì có 2 thanh niên chạy vào cầu cứu do bị người dân địa phương vây hãm, một người khác chạy thoát.

Ông Ka Rai hỏi lại sự việc thì những người này cho biết đã đánh một cháu nhỏ nên bị rượt đuổi.

Sau khi các thanh niên trên trốn vào nhà chủ tịch xã, nhiều người dân xã Húc bức xúc, kéo đến đứng bên ngoài nhà ông Ka Rai yêu cầu những người này phải trình diện.

Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt vận động, giải thích cũng như cam kết của cơ quan công an cùng phía đại diện công ty sẽ làm rõ vụ việc, người dân mới rời khỏi nhà chủ tịch xã.

"Khi họ chạy vào nhà, tôi đã yêu cầu các công nhân này không được đánh người dân và chưa ra ngoài vì sợ người dân bức xúc sẽ xảy ra xô xát, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Tôi cũng giải thích với bà con và các thanh niên đợi cơ quan chức năng có mặt làm rõ, bên nào sai sẽ bị xử lý theo pháp luật", ông Ka Rai cho hay.

Ông Hồ Văn Ka Rai cho biết, nhóm người của công ty điện gió thừa nhận có đánh cháu Tr., khiến em này bị thương ở mũi và môi nên phải đưa đi viện thăm khám. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, tiến hành lấy lời khai của các bên để làm rõ nguyên nhân.