1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bị tạm giữ hình sự, đối tượng dùng áo treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, đối tượng Lê Văn Thùy (có 3 tiền án) đã dùng áo treo cổ tự vẫn tại nhà tạm giữ CA huyện An Lão (Hải Phòng).

Công an thành phố Hải Phòng vừa thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ đối tượng Lê Văn Thùy tự tử, xảy ra ngày 18/6 tại Nhà tạm giữ Công an huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo thông tin từ CA Hải Phòng, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, CA huyện An Lão phát hiện Lê Văn Thùy, (SN 1958, trú tại thị trấn An Lão, Hải Phòng) là đối tượng nghiện ma tuý (có 3 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; Tàng trữ trái phép chất ma tuý) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma tuý gây bức xúc trong quần chúng nhân dân nên đã lập hồ sơ để quản lý.

Ngày 15/6, Công an huyện An Lão xác lập chuyên án 615M để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh ngăn chặn hành vi phạm tội của Lê Văn Thùy. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã ra Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Thùy về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý (Lệnh bắt khẩn cấp đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão phê chuẩn), tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thùy, phát hiện thu giữ 0,8 gam heroin và 0,2 gam Methaphetamine.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Văn Thùy đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Thùy để xác minh, điều tra mở rộng vụ án. Hồi 7h ngày 18/6, cán bộ trực Nhà tạm giữ phát hiện đối tượng Lê Văn Thùy dùng áo treo cổ tại buồng tạm giữ nên đã tổ chức sơ cứu và đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện An Lão để cấp cứu, đến khoảng 7h20 cùng ngày, đối tượng Thùy đã chết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an huyện An Lão phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình. Công an huyện đã cử lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình Thùy làm thủ tục mai táng. Gia đình Thùy không khiếu kiện gì.

Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Lão và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo qui định của pháp luật.

Tuấn Hợp