Bị đâm tử vong vì từ chối uống rượu lúc nửa đêm

(Dân trí) - Sau khi đi uống rượu về đến phòng trọ lúc nửa đêm, thấy anh Cao Văn Trí đang ngủ, Cao Ngọc Minh gọi anh trí dậy để tiếp tục uống Rượu. Đang ngủ bị gọi dậy, bực tức anh Trí chửi Ngọc dẫn đến hai bên xô xát. Sau đó Minh dùng dao nhọn đâm anh Trí tử vong.

Bị cáo Cao Ngọc Minh tại phiên xét xử
Bị cáo Cao Ngọc Minh tại phiên xét xử

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Cao Ngọc Minh (sinh năm 1987, trú tại xã Minh Lương, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng gần 22h ngày 6/8/2017, sau khi đi uống rượu, Minh qua phòng trọ của anh Cao Văn Trí (sinh năm 1981, cùng quê với Minh) ở khu Lãm Làng, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. Mặc dù thấy anh Trí đang ngủ, nhưng Minh vẫn gọi dậy để uống rượu.

Bực tức vì bị gọi dậy lúc nửa đêm, anh Trí chửi Minh dẫn đến hai bên xô xát, Minh liền chạy về phòng trọ của mình vác dao chọc tiết lợn đâm vào bụng anh Trí. Mặc dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Trí đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cao Ngọc Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, đề nghị của Viện kiểm sát. Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Cao Ngọc Minh 20 năm tù về hành vi giết người.

Bá Đoàn