1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị đâm tử vong vì dám thách thức

(Dân trí) - Trong quá trình xô xát, T. thách thức Cường “nếu không đâm tao thì tao sẽ đâm lại” nên Cường đã dùng dao đâm vào ngực T. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) về tội “Giết người”.

Trước đó, cuối tháng 11/2017, Cường đến quán bi da ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để chơi. Tại đây, Cường thấy trên bàn có một cây súng nhựa nên cầm lên đùa giỡn với những người khác.

Lúc này, Nguyễn Văn T. (30 tuổi) đi ngang hỏi Cường “Mày bắn chó hả”. Cường trả lời lại “Mày muốn sao” thì T. nhặt cục gạch đánh vào mặt Cường khiến 2 bên xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau khi bỏ về nhà, vẫn ấm ức chuyện cũ, T. cầm mã tấu đến nhà trọ Cường đuổi chém anh này.

Cường giằng co và tước được cây mã tấu từ tay T., tuy nhiên T. nói: “Nếu không đâm tao thì tao sẽ đâm lại” nên Cường đã dùng dao đâm vào ngực T. dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn và mới ra công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thảo Trần