1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bị đâm trọng thương vì… “ngồi đểu”

(Dân trí) - Trong lúc anh Sỹ đang ngồi uống cà phê, sau đó đã tựa lưng ra phía sau ghế vì mỏi. Thấy vậy Minh, Nhật, Lộc cho rằng anh Sỹ ngồi như thế là “ngồi đểu” nên đến gây sự và dùng dao đâm anh này trọng thương phải vào bênh viện cấp cứu.

Ngày 30/11, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Minh (SN 1998, ở Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó khoảng 19h, ngày 30/11, tại quán cà phê Nguyên Khang 2 (ở Trung Tín 2, thị Trấn Tuy Phước) đã xảy ra cuộc ẩu đả nghiêm trọng giữa 2 nhóm thiếu niên, làm một người bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Tấn Sỹ (SN 1995, ở An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh). Trong lúc anh Sỹ ngồi uống cà phê vì mỏi nên đã tựa lưng ra ghế. Nhưng một nhóm đối tượng ngồi bạn kế bên gồm: Nguyễn Xuân Minh (SN 1998), Nguyễn Đình Nhật (SN 1998) và Phan Thành Lộc (SN 1995, cùng trú tại Trung Tín 1, thị trân Tuy Phước, huyện Tuy Phước) “dòm ngó” và cho rằng anh Sỹ ngồi tư thế như vậy là “ngồi đểu” để khiêu khích.

Sau đó, nhóm côn đồ này đến gây chiến với anh Sỹ, bất ngờ Nhật dùng ly thủy tinh đánh vào đầu làm nạn nhân hốt hoảng bỏ chạy thì bị Minh, Nhật và Lộc đuổi theo đánh tiếp. Trong lúc giằng co, Minh dùng dao mang theo trong người đâm vào bụng anh Sỹ gây trọng thương phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Hiện Công an huyện Tuy Phước đang xác minh củng cố chứng cứ, đồng thời tổ chức truy bắt khẩn cấp 2 đối tượng còn lại để sớm đưa ra trước ánh sáng của pháp luật.

Khuất Hậu