1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bị đâm nhập viện vì uống bia còn trêu ghẹo nữ nhân viên

(Dân trí) - Trong lúc uống bia, nhóm của Tiến trêu ghẹo dẫn đến cãi nhau với nữ nhân viên. Cô này cũng chẳng vừa, gọi bạn trai đã có 1 tiền án, 4 tiền sự đến “nói chuyện” với nhóm khách này bằng dao.

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết vừa làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Sơn (SN 1972, ở tập thể 128C Đại La), có 4 tiền sự và 1 tiền án.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 14h30 ngày 10/3, anh Nguyễn Hữu Đức (SN 1987), Nguyễn Thế Bảng (SN 1986), đều trú ở Hoa Lư, Ninh Bình và một nam thanh niên tên Tiến (chưa xác định được địa chỉ) đến quán bia số 126 Đại La (quận Hai Bà Trưng) để uống bia.

Tại đây, Tiến có lời nói trêu ghẹo dẫn đến cãi chửi nhau với nhân viên Ngô Thị Hương (SN 1980, ở tổ 7, Hữu Nghị, thành phố Hoà Bình). Bực tức, Hương gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Đức Sơn đến giải quyết.

Hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Hậu quả, anh Đức bị đâm, phải đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên