Bị công an mời làm việc vì đăng ảnh chế bằng AI "cây roi ở chùa Bầu"

(Dân trí) - Người đàn ông ở Phú Thọ bị công an mời làm việc do chia sẻ thông tin kèm hình ảnh cán bộ công an đang cầm roi, đứng cạnh một người mặc áo nâu, cạo trọc đầu không đúng sự thật.

Công an xã Hợp Lý (Phú Thọ) mới đây phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh, thông tin không đúng sự thật liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại chùa Bầu (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Cụ thể trên nhóm Facebook “LẬP THẠCH” có khoảng 27.000 thành viên có đăng tải bài viết với nội dung “Cận cảnh roi của khầy. Giờ nhập kho rồi thì giao lại cho trưởng buồng quản lý”, kèm hình ảnh một cán bộ công an đang cầm roi, đứng cạnh một người mặc áo nâu, cạo trọc đầu.

Bị công an mời làm việc vì đăng ảnh chế bằng AI cây roi ở chùa Bầu - 1

Hình ảnh sai sự thật do AI tạo ra về đối tượng đánh đập 5 cháu nhỏ ở chùa Bầu (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Qua xác minh, Công an xã Hợp Lý làm rõ nội dung và hình ảnh được chia sẻ không phản ánh đúng sự thật, có khả năng gây hiểu nhầm, tác động tiêu cực đến dư luận cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an.

Trang Facebook trên do ông L.X.T. (35 tuổi, xã Hợp Lý) tạo lập và sử dụng từ năm 2017 đến nay.

Ông T. cho biết bài viết trên được trang “HÌNH SỰ” chia sẻ. Do trang này có lượng người theo dõi lớn nên ông T. sao chép và chia sẻ lại bài viết vào nhóm Facebook “LẬP THẠCH” mà chưa kiểm chứng tính xác thực của nội dung.

Sau khi chia sẻ khoảng một giờ, ông T. tự kiểm tra và nhận thấy hình ảnh trong bài viết có dấu hiệu được tạo dựng, chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không phản ánh đúng sự việc. Do đó, người đàn ông này chủ động xóa bài viết và đăng nội dung đính chính, cảnh báo người dùng mạng xã hội không chia sẻ, tiếp tay cho thông tin xuyên tạc, sai lệch.

Bị công an mời làm việc vì đăng ảnh chế bằng AI cây roi ở chùa Bầu - 2

Công an làm việc với ông L.X.T. (Ảnh: Công an xã Hợp Lý).

Làm việc với công an, ông T. nhận thức việc chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng là không đúng, có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an và tạo dư luận không tốt trên địa bàn. Ông T. tự nguyện cam kết không tái phạm.

Công an khuyến cáo người dân tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến các vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, người sử dụng mạng xã hội cần kiểm chứng nguồn tin, tính xác thực của nội dung. Người sử dụng mạng xã hội không nên vì tâm lý tò mò, chạy theo thông tin “nóng” hoặc số lượng tương tác mà vô tình tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Như Dân trí thông tin, Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, tu tập tại chùa Bầu, Phú Thọ) mới đây bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Công an xác định Duy là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích tại chùa Bầu. Video ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Bị công an mời làm việc vì đăng ảnh chế bằng AI cây roi ở chùa Bầu - 3

Video ghi lại cảnh Nguyễn Thế Duy hành hạ dã man chú tiểu ở chùa Bầu gây phẫn nộ dư luận (Ảnh cắt từ video: MXH).

Trong thông báo về vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ không công bố hình ảnh của bị can Nguyễn Thế Duy.

Tuy nhiên, hình ảnh “bị can Nguyễn Thế Duy” sau đó được nhiều trang mạng xã hội đăng tải. Đây là sự nhầm lẫn nghiêm trọng vì người trong ảnh là sư thầy Thích Đức Trí (đang tu học tại chùa Bầu). Sau khi sư thầy Trí lên tiếng, nhiều trang mạng xã hội đã gỡ bỏ hình ảnh này.