Nhầm lẫn nghiêm trọng hình ảnh người đánh đập 5 chú tiểu ở chùa Bầu
(Dân trí) - Hình ảnh của sư thầy Thích Đức Trí (đang tu học tại chùa Bầu, Phú Thọ) bị nhiều trang mạng xã hội gán ghép, gây nhầm lẫn với bị can Nguyễn Thế Duy vừa bị công an khởi tố vì bạo hành trẻ em.
Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, đang tu tập tại chùa Bầu, Phú Thọ) vừa bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Công an xác định Duy là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích tại chùa Bầu.
Tại cơ quan công an, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong thông báo về vụ án, Công an tỉnh Phú Thọ không công bố hình ảnh của bị can Nguyễn Thế Duy.

Video ghi lại cảnh Nguyễn Thế Duy hành hạ dã man chú tiểu ở chùa Bầu gây phẫn nộ dư luận (Ảnh cắt từ video: MXH).
Tuy nhiên, hai ngày qua hình ảnh “bị can Nguyễn Thế Duy” tràn ngập trên nhiều trang mạng xã hội. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đây là sự nhầm lẫn nghiêm trọng.
Người trong ảnh là sư thầy Thích Đức Trí (đang tu học tại chùa Bầu). Sau khi sự việc xảy ra, sư thầy Thích Đức Trí được giao ở lại trông coi chùa Bầu và có cuộc trao đổi thông tin với phóng viên một cơ quan báo chí. Bức ảnh sư thầy Thích Đức Trí sau đó được đăng tải trên báo này. Sau đó nhiều trang mạng xã hội đã đăng ảnh thầy Thích Đức Trí nhưng gán tên “bị can Nguyễn Thế Duy” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sư thầy Trí.
Trên trang Facebook cá nhân, sư thầy Thích Đức Trí cũng phản ánh việc nhiều trang, hội nhóm mạng xã hội đăng ảnh cá nhân của mình để bôi nhọ danh dự, cố tình gán ghép với bị can Nguyễn Thế Duy để câu view, câu like.
Sư thầy Thích Đức Trí khẳng định mình không liên quan đến sự việc của Nguyễn Thế Duy.
Sau khi sư thầy Thích Đức Trí lên tiếng, tới sáng 13/8, nhiều trang mạng xã hội đã gỡ bỏ hình ảnh.

Sư thầy Thích Đức Trí phản ánh trên Facebook cá nhân về việc hình ảnh của mình bị nhiều trang mạng xã hội cố tình lợi dụng, gán ghép để bôi nhọ danh dự nhằm câu view, câu like (Ảnh: Phùng Minh).
Như đã thông tin, Ban truyền thông chùa Bầu cho biết phật tử Nguyễn Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) mới đến làm công quả khoảng 3 tháng nay. Sự việc Duy đánh đập các chú tiểu tại chùa xảy ra khi các vị tăng của chùa đi vắng.
UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp với cơ quan chức năng đã đưa 5 chú tiểu rời khỏi chùa Bầu. Trong đó, 4 cháu (P.N.X.H., P.N.X.H., P.N.X.H. và P.N.X.H., quê ở tỉnh Khánh Hòa) được tạm thời đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn.
Riêng cháu K.T.K. được gia đình ở xã Yên Lạc, Phú Thọ đón về nhà.
Đây là những cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa Bầu với mong muốn có nơi ăn ở cũng như được chăm sóc, học tập.

Một góc chùa Bầu ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ (Ảnh: Thu Thủy).
Chùa Bầu thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Thông tin được công bố hồi tháng 3 năm nay cho thấy chùa Bầu đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.





