1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bị châm lửa đốt xe giữa đường

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 31-3, anh Bùi Hữu Hoàng (SN 1986) chở bạn gái trên xe máy Mio Classic, BKS 16K8-5384 đi theo hướng Cầu Rào xuống đường Văn Cao (quận Hải An, TP Hải Phòng).

Khi đến trước cửa nhà số 66 Ngô Gia Tự (quận Hải An), xe bất ngờ bị rò xăng, buộc anh Hoàng phải dừng lại và dắt xe vào tiệm sửa chữa.

Ngay lúc đó, có một thanh niên khoảng 30 tuổi, ở gần đó cầm bật lửa gas hơ xung quanh chỗ bị rò xăng. Mặc dù anh Hoàng đã can ngăn nhưng đối tượng vẫn tiếp tục hành động.

10 phút sau, người thanh niên này ngang nhiên cầm tờ giấy đã châm lửa ném thẳng vào chỗ rò xăng khiến xe bốc cháy dữ dội.

Sau khi nhận được tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy số 3 thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Rào điều xe chuyên dụng xuống dập lửa.

Theo TTVN, đến 17 giờ 40 phút, ngọn lửa đã dập tắt. Được biết, đối tượng châm lửa đốt xe máy có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo B.T.K

Người lao động