1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bị cáo nhập viện cấp cứu, phiên tòa xét xử trùm gỗ lậu phải tạm hoãn

(Dân trí) - Trước khi bắt đầu ngày thứ 2 của phiên tòa xét xử đường dây gỗ lậu khủng, bị cáo bị tạm giam duy nhất có biểu hiện sức khỏe yếu. Ngay sau đó, phiên tòa được tạm dừng, bị cáo được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 18/9, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Phan Hữu Phượng (Phượng “râu”) và các đồng phạm trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu. Các bị cáo bị truy tố về vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số 25 bị cáo được đưa ra xét xử chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Thành Kiệt (Giám đốc Công ty Thảo Trúc) hiện đang bị tạm giam.

Sáng 18/9, trên đường áp giải bị cáo Kiệt tới gần tòa án thì bị cáo này kêu đau ở đầu, biểu hiện sức khỏe yếu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bị cáo Kiệt vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để điều trị. Do vậy, phiên tòa xét xử phải tạm dừng.

Bị cáo nhập viện cấp cứu, phiên tòa xét xử trùm gỗ lậu phải tạm hoãn - 1
Bị cáo Nguyễn Thành Kiệt tại phiên tòa ngày thứ nhất

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, bị cáo Kiệt nhập viện và hiện đang nằm tại bệnh viện này. “Sáng nay bệnh nhân có vào phòng cấp cứu, sau khi thấy tình hình sức khỏe của nam bệnh nhân đã ổn định thì được chuyển đến khoa nội để nằm lại theo dõi”, một cán bộ y tế cho hay.

Theo cáo trạng, tháng 1/2017, Công ty Thảo Trúc của Nguyễn Thành Kiệt và Phan Hữu Phượng trúng đấu giá hơn 640 m3 gỗ. Ông Phượng và ông Kiệt lợi dụng việc vận chuyển gỗ đấu giá để chở thêm gỗ bất hợp pháp mua tại Vườn quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đưa về huyện Cư Jút tiêu thụ.

Để việc vận chuyển gỗ lậu được thuận lợi, các đối tượng đã đưa 120 triệu đồng “bồi dưỡng” cho lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Buôn Đôn sau khi đóng dấu búa kiểm lâm. Ngoài ra, nhân viên của Phượng và Kiệt còn nhiều lần đưa tiền “bồi dưỡng” cho lãnh đạo HKL huyện Buôn Đôn để đóng dấu búa “bổ sung” gỗ lậu.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 1 (VQG Yók Đôn), cán bộ bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Đắk Will cũng nhận được “quà” để làm ngơ xe gỗ của Phượng và Kiệt.

Căn cứ sổ ghi chép và dữ liệu trong máy tính các đối tượng, ông trùm Phượng “râu” cùng đồng phạm vận chuyển hơn 1.400 m3 gỗ các loại, trong đó gỗ lậu hơn 918 m3.

Trong ngày xét xử đầu tiên, Phượng “râu” khai, ngoài tiền bồi dưỡng cán bộ kiểm lâm, đường dây gỗ lậu của đối tượng này còn cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk và một số cán bộ kiểm lâm gỗ để phục vụ mục đích cá nhân.

Dương Phong