1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị bắt, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm đổ lỗi cho cấp trên

Quốc Triều

(Dân trí) - Bị bắt để điều tra hành vi Giả mạo trong công tác, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D ở Quảng Ngãi đã đổ lỗi cho cấp trên.

Ngày 16/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận ông Võ Quang Phát (SN 1974) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D và Phó Giám đốc Bùi Tấn Bình đã bị bắt để điều tra hành vi Giả mạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sai phạm của 2 bị can Phát và Bình diễn ra từ năm 2020 đến năm 2022. Thời điểm đó, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu cải tạo xe cơ giới. Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi không có đơn vị đủ chức năng lập hồ sơ thiết kế, thi công xe cơ giới cải tạo. Những người này đã liên hệ với Võ Quang Phát để mua hồ sơ khống.

Phát cấu kết với một số đối tượng lập khống 16 bộ hồ sơ bán cho người có nhu cầu. Mỗi hồ sơ có giá 6-6,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Phát và Bình tự ý điền thông tin của đại diện các cơ sở thi công vào 53 biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái quy định. Việc này giúp 2 người thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bị bắt, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm đổ lỗi cho cấp trên - 1

Công an thực hiện lệnh bắt Bùi Tấn Bình (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, Phát và Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị can Bùi Tấn Bình đổ lỗi cho cấp trên.

Theo bị can Bình, dù biết việc làm khống hồ sơ là vi phạm pháp luật nhưng buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của bị can Phát.

Công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.