1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Bé gái 5 tuổi bị chém tử vong trên đường đi học về

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Do mâu thuẫn giữa ông nội và ông trẻ, bé gái 5 tuổi đã bị ông trẻ là Vũ Văn Việt (SN 1959, ở Thái Nguyên) dùng dao chém tử vong.

Bé gái 5 tuổi bị chém tử vong trên đường đi học về - 1

Nghi can Vũ Văn Việt tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, vụ án nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/4, tại đoạn đường dân sinh thuộc xã Tân Đức, huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Việt đã dùng dao chém em trai là ông V.V.D. (SN 1963) và cháu V.T.K.N. (5 tuổi, cháu nội ông D.).

Hậu quả, cháu N. tử vong, còn ông D. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, truy tìm đối tượng gây án. Phát hiện Việt cầm dao cố thủ trong nhà, lực lượng công an đã xông vào khống chế, bắt giữ nghi phạm này.

Theo lời khai ban đầu của nghi can Vũ Văn Việt, do mâu thuẫn từ trước nên chiều 27/4, khi đang phát cỏ tại bờ ruộng của gia đình thì thấy em trai đón cháu đi học về nên Việt đã dùng dao gây án.