1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bẫy được Sơn Dương đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt

Thái Bá

(Dân trí) - Bẫy được con Sơn Dương ở khu vực gần nhà, Tuấn thuê xe ô tô chở ra Ninh Bình để bán. Đang trên đường đi tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 3/2, Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng săn bắt, mua bán động vật quý hiếm.

Trước đó, ngày 31/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an TP Tam Điệp làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Nam Sơn, phát hiện xe ô tô BKS 36A-816.75 do Nguyễn Văn Thịnh (SN 1996, trú huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển, chở theo Bùi Văn Tuấn (SN 1986, trú huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), trong xe có một cá thể động vật đã chết, trọng lượng khoảng 42 kg.

Bẫy được Sơn Dương đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt - 1

Đối tượng Bùi Văn Tuấn cùng cá thể Sơn Dương đã chết nặng 42 kg (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan công an, Bùi Văn Tuấn khai, cá thể động vật trên là "Sơn Dương" do Tuấn đánh bẫy được ở khu vực rừng gần nhà. Sau khi bẫy được cá thể trên, Tuấn thuê Nguyễn Văn Thịnh chở từ Thanh Hóa ra thành phố Tam Điệp để bán.

Công an TP Tam Điệp đã tiến hành trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Kết quả đã xác định cá thể động vật trên là Sơn Dương, là loài động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên, bảo vệ.

Hiện Công an thành phố Tam Điệp đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.