1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

Văn Yên

(Dân trí) - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá đại lý mua bán điểm Rik (tiền ảo trong game) thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Ngày 24/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 8/2017, cơ quan điều tra đã làm rõ được 4 đối tượng gồm: Bùi Quang Đạt (36 tuổi, ở huyện Sơn Dương); Bùi Trí Tuệ (29 tuổi, ở huyện Sơn Dương); Hồ Quang Toàn (28 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa) và Hồ Sỹ Phương (28 tuổi, ở tỉnh Nghệ An).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, 4 đối tượng nói trên là đại lý cấp 2, thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip, thuộc đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Bắt thêm 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam - 1

Các đối tượng Phương, Toàn, Tuệ, Đạt (từ trái qua) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Các đối tượng đã giao dịch mua bán điểm Rik cho nhiều người trên địa bàn để tham gia đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến gần 80 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Trước đó, cũng liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tăng Duy Thành, một đại lý cấp 2, về tội tổ chức đánh bạc.

Vào tháng 6/2022, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 13 bị can đều có địa chỉ thường trú tại tỉnh này, trong đó 9 người là các đại lý cấp 2 bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc.

Vào tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã khởi tố 5 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Tất cả đều là các đại lý cấp 2.