1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt quả tang vụ vận chuyển 23 tấn đường cát Thái Lan

(Dân trí) - Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Trường Giang (1974), và Nguyễn Văn Trọng (1984) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 2/6/2015, trên sông Hậu đoạn thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, lực lượng Thủy đội thuộc phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh phục kích bắt quả tang một phương tiện thủy khoảng 30 tấn không số hiệu do ông Lê Văn Trường Giang (trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) điều khiển cùng đi có Nguyễn Văn Trọng (), trú tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đang vận chuyển số lượng lớn đường cát Thái Lan nhập lậu.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên phương tiện của ông Giang có vận chuyển 23 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất không có giấy tờ hợp lệ. Ngay sau đó, đối tượng cùng phương tiện, tang vật được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

 

Đối tượng Trọng khai báo với cơ quan điều tra

Đối tượng Trọng khai báo với cơ quan điều tra

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận: Số đường trên được một đối tượng thuê vận chuyển từ Campuchia về thành phố Cần Thơ với số tiền 9 triệu đồng, khi vừa đến khu vực thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú thì bị bắt quả tang. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

 Lê Tùng