1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Bắt quả tang 2 người Lào vận chuyển hơn 40 nghìn viên ma túy

(Dân trí) - Hai đối tượng người Lào vận chuyển hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam bằng đường biên giới đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Sáng 19/1, Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy của đơn vị này đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa phá thành công Chuyên án 532L, bắt 2 đối tượng người Lào và thu giữ hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Hai đối tượng người Lào bị bắt giữ là Mịt luông Xúc Văn Nạ Vông (42 tuổi, ở bản Phôn Khám, huyện Bò Ly Khăn, tỉnh Bua Ly Khăm Xay) và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm Phu (40 tuổi, ở bản Pung Nưa, huyện Hin Bun, tỉnh Khăm Muộn).

Hai đối tượng cầm đầu cùng tang vật trong chuyên án 532L (Ảnh: Đ.T)
Hai đối tượng cầm đầu cùng tang vật trong chuyên án 532L (Ảnh: Đ.T)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 18/1, tại bản Na Khăm, huyện Ma Hả Xay, tỉnh Khăm Muộn (Lào) nằm cách Cửa khẩu Quốc tế Na Phàu - Cha Lo khoảng 120km, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã mật phục tiến hành bủa vây và bắt gọn 2 đối tượng đi cùng 1 xe VIGO màu đen mang biển số Lào.

Tiến hành kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều gói màu xám bên trong chứa hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng săn cùng nhiều vật dụng khác. Khai thác nhanh, cả 2 đối tượng Mịt luông Xúc Văn Nạ Vông và Thảo Khăm Cộ Xay Xôm đều thừa nhận số ma túy tổng hợp trên được mua từ Lào, đang tìm cách móc nối đưa về Việt Nam để tiêu thụ nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.

Hiện, Ban chuyên án đã tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng chuyên án, bắt các đối tượng liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho cơ quan chức năng nước bạn Lào xử lý theo pháp luật. Đây là một trong những vụ án ma túy “khủng” mà các lực lượng chức năng đã phá thành công, góp phần phòng chống ma túy thẩm lậu qua biên giới trong dịp Tết Nguyên Đán 2017.

Đặng Tài