1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm trộm cắp rượu ngoại trên sông gần khu vực biên giới

(Dân trí) - Trong khi làm bốc vác thuê không đủ tiền tiêu xài, các đối tượng rủ nhau ăn trộm đồ trên sông khu vực bến Lục Lầm thuộc phường Hải Hoà (TP Móng Cái, Quảng Ninh), giáp biên giới Việt - Trung.


Các đối tượng trộm cắp rượu ngoại trên sông khu vực biên giới.

Các đối tượng trộm cắp rượu ngoại trên sông khu vực biên giới.

Ngày 24/9, Công an TP Móng Cái cho hay, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp tài sản trên đò ở khu vực sông biên giới thuộc địa phận phường Hải Hòa, Móng Cái vào cuối tháng 8 vừa qua, đồng thời khởi tố 5 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra làm rõ, Lê Văn Hợp làm nghề bốc vác hàng hóa thuê từ tại Móng Cái. Ngày 24/8, Nguyễn Tiến Giang và Nguyễn Văn Nguyên từ Hải Phòng ra Móng Cái, đến nơi Hợp ở trọ nhờ giúp tìm việc làm.

Do không có tiền, quá trình đi bốc vác Hợp biết có nhiều đò hàng đỗ tại bờ sông biên giới Lục Lầm, thuộc phường Hải Hòa (TP Móng Cái) không có người trông coi nên nảy ra ý định rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Khoảng 3h sáng, ngày 26/8, các đối tượng đã đột nhập vào một đò ở sông biên giới trộm cắp 3 thùng, 12 chai rượu hiệu thương hiệu ngoại loại 3 lít/chai tổng trị giá gần 45 triệu đồng của Công ty TNHH Quốc Đạt (TP Móng Cái), sau đó đem bán cho các đối tượng Duyên, Phương được gần 14 triệu đồng để chia nhau.


Tang vật là những chai rượu ngoại mà các đối tượng trộm cắp được trên sông.

Tang vật là những chai rượu ngoại mà các đối tượng trộm cắp được trên sông.

CA TP Móng Cái đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản đối với Lê Văn Hợp (SN 1988); Nguyễn Tiến Giang (SN 1992) và Nguyễn Văn Nguyên (SN 1991), các đối tượng này đều thường trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Ngoài ra cơ quan điều tra còn khởi tố đối tượng Ứng Thị Duyên (SN 1984) và Bùi Hữu Phương (SN 1979, ở phường Ninh Dương, Móng Cái) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Hiện 2 đối tương này đang được tại ngoại.

Tuấn Hợp