1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhóm thanh niên cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc

(Dân trí) - Nghe một thanh niên chỉ điểm rằng ông V. vừa bán đất có nhiều tiền, 3 đối tượng gồm Phách, Hùng, Tình đã bàn bạc kế hoạch uy hiếp tinh thần ông V. để cưỡng đoạt 200 triệu đồng.

Ngày 6/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng tham gia cưỡng đoạt 200 triệu đồng của một giám đốc doanh nghiệp ngụ ở huyện Bình Chánh.

3 nghi can bị bắt giữ gồm: Dương Sầm Phách (tự “Cường”, 24 tuổi, quê Trà Vinh, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Tình (tự “Mập”, 25 tuổi, quê Bạc Liêu, ngụ huyện Hóc Môn) và Lê Thanh Hùng (26 tuổi, quê Bến Tre). 

Ba nghi can tại cơ quan công an
Ba nghi can tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, từ giữa tháng 2 vừa qua, ông V. (là giám đốc một Công ty, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) liên tục bị một nhóm đối tượng lạ mặt nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần và yêu cầu đưa 200 triệu đồng mới bỏ qua.

Lúc đầu, ông V. nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa. Tuy nhiên, trưa 17/2 khi đi xe gắn máy trên QL1A đoạn qua huyện Bình Chánh, ông V. bất ngờ bị 2 kẻ lạ mặt dùng hung khí tấn công từ phía sau gây thương tích. Lúc này, ông V. biết là vụ việc nghiêm trọng nên trình báo công an.

Đến ngày 27/2, ông V. tiếp tục bị những thanh niên trên gọi điện thoại, nhắn tin và hối thúc phải đưa 200 triệu đồng, nếu không sẽ giết cả gia đình.

Trong khi ông V. đang hoang mang lo lắng thì vào khoảng 22h cùng ngày, khi cả nhà ông V. đang ngủ thì bị kẻ xấu ném bom xăng vào nhà gây cháy. May mắn mọi người trong nhà phát hiện sớm nên dập tắt kịp thời. Chỉ ít phút sau, ông V. nhận được tin nhắn có nội dung, “cả nhà ông sẽ thành heo quay nếu không đưa tiền”.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Khi chân dung của những kẻ lạ mặt vẫn chưa lộ diện và ông V. vẫn ngày đêm nơm nớp lo sợ những lời đe dọa trên sẽ biến thành hiện thực thì đến ngày 5/3, căn nhà đối diện ông V. lại xảy ra vụ tấn công "bom xăng". Vài phút sau, ông V. nhận được tin nhắn qua điện thoại có nội dung “19h tối nay mày mang 200 triệu đồng đến quán cà phê ở quận 5…”.

Theo yêu cầu, tối 5/3 ông V. mang số tiền 200 triệu đồng đến quán cà phê tại quận 5 để giao cho các đối tượng. Khi 3 đối tượng xuất hiện để lấy 200 triệu đồng từ tay ông V. thì bị công an tóm gọn.

Bước đầu, tại cơ quan công an: Phách, Tình và Hùng khai nhận, trước Tết Ất Mùi, khi đang uống cà phê thì cả nhóm được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) “mách nước” là ông V. vừa bán đất có nhiều tiền. Do đang túng thiếu và muốn có tiền xài Tết, nên cả nhóm đồng ý và lên kế hoạch cưỡng đoạt tiền của ông V. như đã đề cập.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt nghi can còn lại.

Đình Thảo