1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt nhóm giang hồ "nhí" chém nhau ngay giữa trung tâm thành phố

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, nhóm giang hồ "nhí" mới 15 - 18 tuổi đã mang theo mã tấu đi tìm đối thủ chém dằn mặt, khiến một thiếu niên 16 tuổi trọng thương. Vụ việc xảy ra ngay giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Ngày 9/10, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xác nhận, để điều tra, làm rõ vụ việc trên, cơ quan chức năng đã bắt tạm giữ 8 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng, Phạm Quốc Huy, Nguyễn Huỳnh Đức Việt, Bùi Quang Trực, Nguyễn Thanh Hoài Minh, Nguyễn Văn Quân, Hồ Quang Minh, Tôn Thất Hưng.

Cả 8 đối tương đều trong độ tuổi thanh thiếu niên, từ 15 - 18 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng. Nạn nhân bị thương do cuộc ẩu đả là Nguyễn Minh Trí (SN 2003, ngụ tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Bắt nhóm giang hồ nhí chém nhau ngay giữa trung tâm thành phố - 1
Các giang hồ "nhí" đang được cơ quan công an tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc

Thông tin ban đầu, tối 5/10, Hưng và Minh đang ngồi chơi ở đường Trưng Nữ Vương (thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì bị nhóm của Ngô Tiến Tài (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh, nhưng bỏ chạy được.

Sau đó, Hưng và Minh gọi điện thoại kể việc bị nhóm Tài đuổi đánh để nhờ Huy rủ bạn bè tìm đối thủ trả thù, và Huy đã rủ thêm Hoàng, Quân, Trực, Việt tham gia. 

Khuya cùng ngày (5/10), cả nhóm mang theo mã tấu, kiếm... tìm gặp nhóm của Tài ở đường Ông Ích Khiêm (thuộc quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Hai bên xuống xe, xông vào ẩu đả. Được một lúc thì nhóm của Tài bỏ chạy.

Hoàng và Huy điều khiển xe máy, mang theo hung khí đuổi theo, chém trúng lưng và chân của Trí. Thấy Trí nằm bất động và ra nhiều máu, Huy và Hoàng lên xe của đồng bọn đang đứng chờ sẵn bỏ chạy. 

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để làm rõ vụ việc.

Thành Vân