1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào An Giang cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Thủ tục cho vay đơn giản, chỉ cần sổ hộ khẩu, giấy nợ… người dân có thể vay từ 2,5 - 50 triệu đồng. Với thủ đoạn này, nhóm cho vay nặng lãi (lãi suất 20%-35%/tháng) đã trở thành chủ nợ của hàng trăm người dân nghèo ở thị xã Long Xuyên (An Giang)...

Nhóm cho vay nặng lãi nêu trên là do các đối tượng Cao Hoàng Thảo (1992); Phạm Thành Trung (1996); Vũ Đức Thanh (1986) và Hoàng Thế Mạnh (1992) cầm đầu. Tất cả các đối tượng nêu trên đều ngụ tại TP Hải Phòng.


Đối tượng Cao Hoàng Thảo

Đối tượng Cao Hoàng Thảo

Sáng nay (31/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với các đối tượng Cao Hoàng Thảo, sinh năm 1992; Phạm Thành Trung, sinh năm 1996; Vũ Đức Thanh, sinh năm 1986 và Hoàng Thế Mạnh, sinh năm 1992, cùng trú tại thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi”.


Đối tượng Vũ Đức Thanh

Đối tượng Vũ Đức Thanh

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 22/1, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang Thảo và Thanh đang đòi nợ tiền cho vay nặng lãi của một người phụ nữ tại khu vực phường Đông Xuyên. Qua lời khai của Thảo và Thanh, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Trung và Mạnh. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi nhóm của Thảo thuê trọ, lực lượng Công an thu giữ giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và giấy nợ của trên 140 người vay tiền nhóm của Thảo, cùng nhiều giấy tờ liên quan.


Tang vật của các đối tượng Thảo, Trung, Thanh bị công an thu giữ

Tang vật của các đối tượng Thảo, Trung, Thanh bị công an thu giữ

Qua điều tra ban đầu được biết, các bị hại đa số là dân nghèo, mua bán nhỏ và chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, nhóm đối tượng này cho vay từ 2,5 đến 50 triệu đồng/người, với lãi suất từ 20% đến trên 35%/tháng.

Được biết, khi "thành lập" nhóm cho vay nặng lãi này, Thảo điện thoại kêu Thanh, Mạnh, Trung từ Hải Phòng vào Long Xuyên, An Giang để hàng ngày đi thu gom tiền cho vay, hứa trả công từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

            Lê Tùng

 

Bắt nhóm đối tượng từ Hải Phòng vào An Giang cho vay nặng lãi - 4