1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo gần 7 tỷ đồng

(Dân trí) - Nhóm đối tượng này làm giả giấy tờ xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho vay nặng lãi, lừa đảo… với số tiền chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối tháng 1 đầu tháng 2 vừa qua, Công an huyện Phước Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Duy Xuyên, Công an TP Hội An tiến hành điều tra và triệt xóa đường dây lừa đảo qua mạng internet, làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức, cho vay lãi nặng.

Bắt nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo gần 7 tỷ đồng - 1

3 đối tượng bị bắt trong vụ án

Qua đó, lực lượng Công an huyện Phước Sơn đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 49,5 triệu đồng, 100 hình cà vẹt xe giả, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 50 giấy viết tay mượn tiền, 2 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất.

Cụ thể, ngày 27/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn nhận tin báo của ông Trần Văn M. (SN 1972, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) về việc ông bị kẻ gian lợi dụng mạng xã hội zalo lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất vụ việc xảy ra trong thời gian cận Tết Nguyên đán, gây dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương nên lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn đã chỉ đạo khởi tố vụ án, xác lập chuyên án truy xét, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tập trung xác minh, làm rõ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, ngày 7/2/2021, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các đối tượng Trần Văn Hội (SN 2000, trú phường Cẩm Kim, TP Hội An, Quảng Nam), Lê Trung Dũng (SN 1999, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Bùi Ngọc Vũ (SN 2000, trú xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức".

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, từ tháng 10/2020, Bùi Ngọc Vũ thông qua mạng zalo để quảng cáo thông tin liên quan đến việc mua bán xe máy các loại.

Bắt nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo gần 7 tỷ đồng - 2

Lãnh đạo huyện Phước Sơn khen thưởng Công an huyện

Sau đó, Vũ chuyển thông tin cho Lê Trung Dũng để Dũng cùng với Trần Văn Hội làm giả các cà vẹt xe máy bằng cách chỉnh sửa trên phần mềm máy tính, sau đó sử dụng giấy tờ giả này lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng internet với hình thức bán xe máy giá rẻ.

Qua sao kê 2 tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tiền lừa đảo với tổng số tiền vào tài khoản 3,9 tỷ đồng; ngoài ra lực lượng chức năng còn làm rõ các đối tượng đã làm giả trên 100 cà vẹt xe máy để lừa đảo, cho vay nặng lãi với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Để động viên tinh thần lực lượng công an huyện phá án trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, chiều ngày 9/2, ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn đã tổ chức khen thưởng Công an huyện với thành tích nêu trên và một số vụ án khác trong dịp này.

Công Bính

Bắt nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, lừa đảo gần 7 tỷ đồng - 3