1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nhiều đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Sài Gòn

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là quận 1 liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản mà nạn nhân chủ yếu là du khách nước ngoài.

Mới đây nhất là khoảng 15h30 chiều 11/3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập, lưu trú phường Bến Thành, quận 1) đi bộ đến trước nhà số 36 Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị 2 đối tượng đi trên xe gắn máy áp sát, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Theo trình báo của nạn nhân, bên trong túi xách có 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại và 1 số giấy tờ cá nhân.


Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh - du khách người Ai Cập bị cướp hết tài sản, giấy tờ ngồi khóc giữa đường phố Sài Gòn gây xôn xao dư luận

Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh - du khách người Ai Cập bị cướp hết tài sản, giấy tờ ngồi khóc giữa đường phố Sài Gòn gây xôn xao dư luận

Vài giờ sau, anh Ryo Ichikawa (36 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, lưu trú quận 5) đang đứng tại trước số 55 Mạc Đĩnh Chi (phường Đa Kao, quận 1) bị 1 thanh niên điều khiển xe gắn máy giật 1 túi xách (bên trong có 60.000 Yên Nhật, 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ). Sau khi bị cướp, anh Ryo Ichikawa đã đến Công an phường Đa Kao trình báo sự việc.

Thời gian qua, tình trạng cướp giật tài sản trên đường phố vẫn đang ở mức báo động, bọn cướp giật thường chọn những cung đường có đông du khách nước ngoài đi bộ để ra tay cướp giật, nhất là ở phố Tây Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Khoảng 1h sáng 12/3, chị Grmanova ZuZana (26 tuổi, Quốc tịch Slovenska, tạm trú quận 1) đang ngồi với bạn tại trước nhà số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị 3 đối tượng Trần Minh Quang, Trần Quang Thành Lộc và Tô Thành Tuấn (tất cả cùng ngụ quận 1), áp sát giật túi xách của chị ZuZana đang để dưới đất rồi bỏ chạy.

Chị ZuZana tri hô, lúc này lực lượng dân phòng đang tuần tra ngang qua đã truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Trần Minh Quang, sau đó đối tượng Lộc cũng được người nhà đưa đến đầu thú, riêng Tuấn đã bỏ trốn.

Tình trạng du khách nước ngoài hớ hênh khi đeo túi xách và dễ trở thành nạn nhân của kẻ cướp
Tình trạng du khách nước ngoài hớ hênh khi đeo túi xách và dễ trở thành nạn nhân của kẻ cướp

Chiếc túi xách bên trong có 3 ĐTDĐ, 220 USD, gần 400 ngàn đồng được trao trả cho bị hại.

Cũng có trường hợp đối tượng giả dạng người đánh giày để ra tay cướp giật. Khoảng 18h ngày 1/3, chị Kim Hyemin (22 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) thì bị đối tượng Nguyễn Văn Đăng (17 tuổi, ngụ quận 2) tiếp cận, giật chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 6.

Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 (TPHCM) phát hiện vụ việc đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Đăng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đăng khai nhận, do tới ngày đóng tiền trọ, nhưng không có tiền nên mới nảy sinh ý định đi cướp giật.

3-1458223238627
Nhiều du khách hớ hênh khi sử dụng những tài sản có giá trị như điện thoại, máy ảnh, iPad…trên đường
Nhiều du khách hớ hênh khi sử dụng những tài sản có giá trị như điện thoại, máy ảnh, iPad…trên đường

Trước đó cũng có hàng loạt vụ cướp giật tài sản khác mà nạn nhân chủ yếu là du khách nước ngoài đến du lịch ở TPHCM.

Điển hình như vụ chém du khách để cướp tài sản gây xôn xao vào cuối năm 2015. Cụ thể, lúc 3h rạng sáng 19/10/2015, anh Sapastian Gretz cùng người bạn là chị Yekaterina Ponomarenko (quốc tịch Kazakhstan, cùng lưu trú quận 4) ngồi hóng mát tại kênh Tàu Hủ, đối diện với nhà số 160 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Lúc này, bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến dùng dao chém anh Sepastian Gretz gây thương tích, sau đó các đối tượng lục túi lấy 600 ngàn đồng, 1 ống kính và 1 ĐTDĐ của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đúng 1 tuần sau, nhóm cướp đã bị công an quận 1 bắt giữ.

Nguyễn Văn Đăng kẻ hành nghề đánh giày ra tay cướp tài sản của du khách người Hàn Quốc bị bắt giữ
Nguyễn Văn Đăng kẻ hành nghề đánh giày ra tay cướp tài sản của du khách người Hàn Quốc bị bắt giữ

Nguyên nhân khiến những du khách nước ngoài thường trở thành nạn nhân của bọn cướp là vì họ chưa ý thức được việc bảo vệ tài sản nên thường hớ hênh khi sử dụng những tài sản có giá trị như điện thoại, máy ảnh, iPad… ở nơi vắng vẻ.

Ông Lã Quốc Khánh - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, Trong năm 2015, Sở nhận được công hàm từ đại diện các nước Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản... phản ánh tình trạng công dân của họ bị cướp giật, mất hộ chiếu, tài sản… Trong số này, Nhật Bản có 83 trường hợp, Australia 73 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc) 80 trường hợp, Hàn Quốc 10 trường hợp.

Theo đại tá Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Công an quận 1, trong năm 2015 trên địa bàn quận 1 xảy ra 345 vụ phạm pháp hình sự, trong đó cướp giật tài sản là 109 vụ, trộm cắp là 177 vụ. Trong số 109 vụ cướp giật thì đến hơn 1 nửa nạn nhân là người nước ngoài.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM mặt đồng phục tuần tra, chốt chặn ở khu vực trung tâm để chống cướp giật
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM mặt đồng phục tuần tra, chốt chặn ở khu vực trung tâm để chống cướp giật

Trước đó, phát biểu trong buổi lễ ra quân trấn áp các loại tội phạm sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Trung tướng Lê Đông Phong- Giám đốc Công an TPHCM đánh giá, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên đường phố và nơi công cộng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Đình Thảo

Bắt nhiều đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Sài Gòn - 7