1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan nữ nhân viên vỡ nợ gần 200 tỷ đồng

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố, khám xét nơi ở, bắt tạm giam thêm nguyên nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai liên quan vụ nhân viên ngân hàng BIDV vỡ nợ 200 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và bắt tạm giam 4 tháng đối với Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1986, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, Huyền bị bắt vì có liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Thương, nguyên nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai vỡ nợ gần 200 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan nữ nhân viên vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - 1
Lực lượng công an đã tiến hành khám xét căn nhà ở đường Phù Đổng và đọc lệnh bắt tạm giam bà Huyền.

Ngay trong chiều tối ngày 10/5, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp để tiến hành khám xét nhà Huyền tại đường Phù Đổng, thành phố Pleiku. Lực lượng Công an đã thu giữ, niêm phong một số tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ việc.

Trước đó, khoảng tháng 9/2020, Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Lê Thị Thương, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 11/2018-5/2020, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại Ama Quang, Tổ 8, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku) đã vay mượn tiền của rất nhiều người với mục đích cho người dân vay đáo hạn ngân hàng.

Bắt nguyên cán bộ ngân hàng liên quan nữ nhân viên vỡ nợ gần 200 tỷ đồng - 2

Bà Huyền bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Thương, nguyên nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Gia Lai vỡ nợ gần 200 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Đến đầu tháng 6/2020, mặc dù mất khả năng chi trả nhưng Thương vẫn tiếp tục tìm đến một số người khác vay mượn tiền với lý do đáo hạn nợ vay ngân hàng cho khách.