1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nguyên cán bộ địa chính bị truy nã vì làm giả giấy tờ để gán nợ

(Dân trí) - Vướng vào cá độ bóng đá và nợ một số tiền lớn, Nguyễn Văn Cầm, nguyên là cán bộ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Tân đã làm giả 2 sổ đỏ đất của gia đình và làm giả 3 sổ đỏ khác để gán nợ.

truyna-1457094417399

Đối tượng Cầm bị bắt khi đang lẩn trốn lệnh truy nã tại Bình Dương

Chiều 4/3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các trinh sát đơn vị này đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cầm (SN 1976, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Trước đó một năm, Cầm bị Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Cầm nguyên là cán bộ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), khoảng tháng 3/2013 do ham mê cá độ đá banh, Cầm đã vay số tiền hơn 700 trăm triệu đồng để cá cược và thua hết tiền.

Bị chủ nợ đòi và dọa sẽ đến nơi làm việc của Cầm để phá, Cầm đã làm giả 2 sổ đỏ đất của gia đình và làm giả 3 sổ đỏ khác để gán nợ. Đến cuối năm 2014, khi chủ nợ phát hiện Cầm sử dụng sổ đỏ giả để gán nợ nên đã tố cáo đến Cơ quan Công an.

Bị phát hiện hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo, Cầm bỏ trốn khỏi địa phương vào làm công nhân một công ty gỗ ở phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên cho đến khi bị bắt.

Trung Kiên

Bắt nguyên cán bộ địa chính bị truy nã vì làm giả giấy tờ để gán nợ - 2