1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt người đàn ông nghi nhận tiền "chạy án" dùm vợ là thư ký toà án

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM cho biết, đang mở rộng điều tra 1 vụ chạy án tình nghi có liên quan đến 1 nữ thư ký toà án TP.HCM.

Hiện tại Công an đang tạm giữ hình sự nghi can Phan Văn Khang (SN 1980, ngụ quận 3) để phục vụ công tác điều tra. Được biết, nghi can Khang chính là chồng của 1 nữ thư ký tòa hiện đang công tác tại tòa hình sự, TAND TP.HCM, có trụ sở đóng tại quận 1.

Ông Khang bị trinh sát phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang vào trưa 14/7 tại 1 địa điểm ở quận Tân Bình, khi đang nhận số tiền 85 triệu đồng từ tay bà M.T.N.V. Bước đầu ông Khang khai nhận, đã nhận khoản tiền dùm cho vợ, là nữ thư ký tòa như nói trên.

Thông tin điều tra ban đầu cho hay, bà V là bị cáo trong 1 vụ án “cố ý gây thương tích” và bị TAND quận Tân Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra hồi tháng 4/2016. Sau đó bà V có đơn kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau đó có 1 người phụ nữ, mà bà V cho rằng tên là N, là thư ký tòa hình sự thuộc TAND TP.HCM, có liên hệ gợi ý bà V chung chi để “chạy án” từ án tù giam thành án tù treo. Qua thương lượng, 2 bên thống nhất giá cả là 85 triệu đồng.

Sau đó ông Khang liên lạc với bà V, giới thiệu là chồng của bà N để nhận tiền dùm vợ. Do nhận thấy vụ việc vi phạm pháp luật, bà V chủ động trình báo Công an.

Do đó khi ông Khang hẹn bà V đến điểm hẹn, giao nhận tiền thì bị bắt giữ. Quá trình điều tra, Công an có mời nữ thư ký tòa nói trên lên làm việc và đang trong quá trình mở rộng điều tra.

Theo D.K

An ninh thủ đô